Ô nhiễm không khí gây ra hơn 200.000 ca bệnh hô hấp trong 3 năm ở thủ đô Ấn Độ

Lan Chi (Theo Xinhua, AFP)

04/12/2025 15:27 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ cho biết hơn 200.000 ca bệnh hô hấp cấp tính được ghi nhận tại 6 bệnh viện công từ năm 2022 - 2024, nguyên nhân do ô nhiễm không khí.

Người dân đeo khẩu trang chờ xe bus vào buổi sáng đầy sương mù ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 18/11/2025 (Ảnh: AP)

Người dân đeo khẩu trang chờ xe bus vào buổi sáng đầy sương mù ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 18/11/2025 (Ảnh: AP)

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, 6 bệnh viện lớn đã ghi nhận 67.054 trường hợp mắc bệnh đường hô hấp cấp tính vào năm 2022, 69.293 trường hợp vào năm 2023 và 68.411 trường hợp vào năm 2024. Báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ với Quốc hội ngày 2/12 khẳng định ô nhiễm không khí là một trong những yếu tố gây ra các bệnh về đường hô hấp.

"Trong tổng số 204.758 ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính, có 30.424 ca phải nhập viện. Ô nhiễm không khí là một trong những yếu tố khởi phát các bệnh về đường hô hấp và các bệnh liên quan. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí không phải là yếu tố duy nhất mà tình trạng trên là kết hợp của các yếu tố khác bao gồm thói quen ăn uống, thói quen nghề nghiệp, tình trạng kinh tế xã hội, tiền sử bệnh tật, khả năng miễn dịch, di truyền..." - Bộ Y tế Ấn Độ chỉ rõ.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh quốc gia (NCDC) tiến hành giám sát các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí thông qua mạng lưới hơn 230 điểm giám sát trên khắp cả nước. Báo cáo này được đưa ra vào thời điểm thủ đô New Delhi đang phải vật lộn với mức độ ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng. Nhiều năm trước, chất lượng không khí ở New Delhi thường ở mức nguy hiểm trước mùa đông.

Các hoạt động công nghiệp và giao thông đường bộ là những tác nhân đáng kể gây ô nhiễm không khí trong thành phố, cùng với đó là tình trạng xây dựng tràn lan. Tình hình trở nên tồi tệ hơn do lượng khí thải từ việc đốt rơm rạ tăng lên ở các bang lân cận là Punjab và Haryana, làm nồng độ các chất ô nhiễm nổi bật trong không khí vượt quá giới hạn an toàn.

Với khu vực đô thị rộng lớn lên tới 30 triệu dân, New Delhi thường xuyên là một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Nồng độ PM2.5 - các hạt vi mô gây ung thư đủ nhỏ để xâm nhập vào máu - đôi khi tăng lên gấp 60 lần giới hạn sức khỏe hàng ngày của Liên hợp quốc.

Một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet Planetary Health năm 2024 ước tính rằng khoảng 3,8 triệu ca tử vong ở Ấn Độ từ năm 2009 - 2019 có liên quan đến ô nhiễm không khí.

Tin liên quan

Nồng độ bụi mịn tăng vọt, thủ đô Bangkok ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Nồng độ bụi mịn tăng vọt, thủ đô Bangkok ô nhiễm không khí nghiêm trọng

VTV.vn - Chất lượng không khí tại thủ đô Thái Lan tiếp tục xấu đi nhanh chóng, khi nồng độ bụi mịn PM2.5 sáng 3/12 đã vượt ngưỡng an toàn và lan rộng toàn bộ Bangkok.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.