OECD hoàn tất thỏa thuận miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho các tập đoàn đa quốc gia Mỹ

Diệu Linh

06/01/2026 16:45 GMT+7

VTV.vn - OECD hoàn tất thỏa thuận cho phép miễn áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15% với các tập đoàn đa quốc gia Mỹ, tạo ngoại lệ lớn trong khuôn khổ cải cách thuế quốc tế.

Mỹ cùng hơn 100 quốc gia khác vừa chính thức hoàn tất một thỏa thuận cho phép miễn áp dụng một số loại thuế nước ngoài đối với các doanh nghiệp Mỹ, khép lại nỗ lực kéo dài nhiều tháng nhằm tạo ra một cơ chế ngoại lệ cho các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ trước thuế tối thiểu toàn cầu.

Theo thỏa thuận này, các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ sẽ được loại khỏi phạm vi áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% được đàm phán trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi khuôn khổ triển khai sắc thuế này, vốn được đàm phán dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Theo nội dung thỏa thuận mới, các quốc gia khác trên thực tế sẽ bị ngăn cản việc áp thêm thuế đối với các chi nhánh, công ty con ở nước ngoài của các tập đoàn đa quốc gia Mỹ, nhằm bù đắp cho phần lợi nhuận được cho là đang chịu thuế thấp tại những khu vực pháp lý khác.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đạt được sự đồng thuận từ các đồng minh trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào tháng 6/2025. Đổi lại, ông Bessent thuyết phục các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ loại bỏ điều khoản được gọi là “thuế trả đũa” từng được đưa vào dự thảo đạo luật thuế “To và Đẹp” của Tổng thống Trump – văn bản đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025.

Giới chức Mỹ lập luận rằng các doanh nghiệp Mỹ trên thực tế đã phải chịu một cơ chế thuế tối thiểu, thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu liên bang 15% áp dụng với các công ty có lợi nhuận từ 1 tỷ USD trở lên, cùng với hệ thống thuế quốc tế đánh vào lợi nhuận ở nước ngoài ở mức khoảng 12,6 - 14%.

Thỏa thuận về thuế tối thiểu toàn cầu được hoàn tất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh các sắc thuế dịch vụ số, vốn được Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia khác sử dụng để đánh vào các tập đoàn công nghệ lớn. Chính phủ Mỹ cho rằng các doanh nghiệp Mỹ, bao gồm Alphabet (công ty mẹ của Google), Meta Platforms (sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp) và Amazon.com, đang bị nhắm mục tiêu một cách không công bằng.

Thuế tối thiểu toàn cầu được thiết kế nhằm ngăn chặn các tập đoàn đa quốc gia né thuế bằng cách đặt hoạt động và ghi nhận lợi nhuận tại các khu vực có mức thuế thấp. Đề xuất do OECD dẫn dắt đặt ra mức thuế suất tối thiểu 15% đối với các tập đoàn có doanh thu từ 750 triệu euro (khoảng 1,1 tỷ USD) trở lên.

Tính đến nay, khoảng 60 quốc gia đã luật hóa khuôn khổ này, bao gồm phần lớn các nước thành viên EU, cùng với Anh, Australia, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo ước tính của OECD, chương trình thuế tối thiểu toàn cầu có thể mang lại khoảng 220 tỷ USD nguồn thu cho các chính phủ trên toàn thế giới. Khuôn khổ này hướng tới việc các tập đoàn phải nộp ít nhất 15% thuế tại mỗi quốc gia nơi họ hoạt động, đồng thời thiết lập cơ chế cho phép một nước khác được quyền thu phần “bù thuế” nếu khu vực pháp lý nơi doanh nghiệp đặt trụ sở không áp đủ mức 15%.

Tin liên quan

Tổng thống Trump cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Tổng thống Trump cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tăng thuế với hàng hóa Ấn Độ nếu nước này tiếp tục mua dầu của Nga, làm dấy lên lo ngại căng thẳng thương mại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.