Bục trao huy chương của Olympic Tokyo 2020 được làm từ rác thải nhựa

Anh Quân-Thứ bảy, ngày 24/07/2021 06:18 GMT+7

VTV.vn - Các bục trao huy chương của Olympic Tokyo 2020 sẽ được làm từ rác thải tái chế. Đây được coi là một phần của sáng kiến bền vững được thực hiện bởi nước chủ nhà.

Bục trao huy chương của Olympic Tokyo 2020 được làm từ rác thải nhựa - Ảnh 1.

45 tấn rác thải nhựa thu thập được đã góp phần tạo nên 100 bục trao huy chương cho Olympic Tokyo 2020. Đây là lần đầu tiên các bục trao huy chương của Olympic được làm từ các nguyên liệu tái chế. Ban tổ chức đã kêu gọi người dân Nhật Bản quyên góp rác thải sinh hoạt bằng nhựa tại các hộp thu gom được đặt tại hơn 2.000 điểm của chuỗi bán lẻ AEON.

Bục trao huy chương của Olympic Tokyo 2020 được làm từ rác thải nhựa - Ảnh 2.

Rác thải nhựa này sẽ được gửi tới Procter and Gamble, đối tác của Olympic Tokyo 2020, để tái chế thành bục trao huy chương. Theo số liệu thống kê, lượng tiêu thụ nhựa bình quân đầu người ở Nhật Bản cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước