Trương Thị Kim Tuyền lỡ trận tranh HCĐ Olympic Tokyo

Anh Quân-Thứ bảy, ngày 24/07/2021 17:38 GMT+7

VTV.vn - Trương Thị Kim Tuyền nhận thất bại cách biệt 1-22 trước võ sĩ của Israel ở vòng đấu Repechage hạng dưới 49 kg nữ môn taekwondo chiều 24/7.

Diễn biến trận đấu giữa Trương Thị Kim Tuyền và Abishag Semberg của Israel

Cùng để thua Panipak Wongpattanakit, Kim Tuyền và Abishag Semberg của Israel gặp nhau tại vòng Repechage để nuôi hy vọng giành quyền vào trận tranh HCĐ.

Dù có thứ hạng thấp nhất ở vòng 16 đội nhưng với lợi thế thể hình và sự tự tin, võ sĩ của Israel liên tục tung ra những pha đòn dễ dàng về phía Kim Tuyền. Võ sĩ 20 tuổi ghi điểm bằng những cú đá trúng vùng đầu để có 3 điểm. Cô sớm dẫn 6-0 khi hiệp một khép lại.

Trương Thị Kim Tuyền lỡ trận tranh HCĐ Olympic Tokyo - Ảnh 2.

Kim Tuyền dường như bị bắt bài và cuốn vào lối đánh của đối phương. Võ sĩ Việt Nam nỗ lực ra đòn, nhưng không thể ghi điểm. Sau khi bị dẫn 0-13, Tuyền mới có điểm số đầu tiên. Dù vậy, Semberg tiếp tục nới rộng cách biệt với một cú đá 3 điểm vào đầu.

Trong hiệp 3, Semberg có thêm 2 pha ghi 3 điểm để cán mốc 22 điểm. Cách biệt 22-1 buộc trận đấu kết thúc sớm dù thời gian vẫn còn. Kim Tuyền nhìn đối thủ vào chơi trận tranh HCĐ.

Đối thủ của Semberg ở trận tranh HCĐ là Rukiye Yildirim. Võ sĩ 30 tuổi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nhận trận thua 19-39 trước Adriana Cerezo (Tây Ban Nha) ở trận bán kết 2. Cô chỉ cao 1,57 m, nhưng giành HCĐ giải vô địch thế giới năm 2019.

Taekwondo Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với tấm huy chương Thế vận hội. Tại Olympic Sydney 2000, võ sĩ Trần Hiếu Ngân đã giành HCB hạng dưới 57kg nữ.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước