Ông Anutin Charnvirakul trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan (Ảnh: AP)
Lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul, đã giành được sự ủng hộ áp đảo của các nghị sĩ trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Thái Lan ngày 19/3, chính thức trở thành Thủ tướng thứ 32 của nước này, đồng thời bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 trên cương vị người đứng đầu chính phủ.
Cuộc bỏ phiếu được tiến hành vào lúc 10h ngày 19/3 trong phiên họp đặc biệt của Hạ viện khóa 27 do Chủ tịch Hạ viện Sophon Saram triệu tập. Phiên họp nhằm xem xét và phê chuẩn nhân sự phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng theo Điều 159 của Hiến pháp Thái Lan. Không khí tại Quốc hội diễn ra sôi động, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh chính trường Thái Lan vừa trải qua cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2/2026.
Theo kết quả công bố, ông Anutin nhận được 293 phiếu ủng hộ, vượt xa mức tối thiểu 250 phiếu cần thiết (trong tổng số 499 nghị sĩ) để đắc cử. Quy trình bầu chọn được thực hiện công khai, với các nghị sĩ bỏ phiếu theo thứ tự bảng chữ cái, sau khi các ứng viên trình bày tầm nhìn trước Quốc hội.
Chiến thắng của ông Anutin được đánh giá là áp đảo, khi vượt qua đối thủ chính là ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo Đảng Nhân dân theo đường lối tiến bộ - lực lượng từng được kỳ vọng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Kết quả này cũng đánh dấu lần đầu tiên sau hai thập kỷ, một Thủ tướng Thái Lan được Quốc hội bầu trở lại nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đã trải qua nhiều biến động chính trị kéo dài.

(Ảnh: AP)
Thành công của Đảng Bhumjaithai có được được cho là nhờ tận dụng hiệu quả làn sóng chủ nghĩa dân tộc sau các căng thẳng quân sự với Campuchia năm 2025, cũng như sự suy giảm ảnh hưởng của Đảng Pheu Thai - lực lượng từng chi phối chính trường Thái Lan trong thời gian dài.
Liên minh do Đảng Bhumjaithai dẫn dắt, bao gồm Đảng Pheu Thai và một số đảng nhỏ khác, đã thể hiện sự đoàn kết trong cuộc bỏ phiếu, qua đó bảo đảm thế đa số vững chắc tại Quốc hội với khoảng 292 ghế.
Phát biểu trước Quốc hội, ông Anutin, 59 tuổi, cam kết sẽ nhanh chóng thành lập nội các mới và tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước. Ông nhấn mạnh: "Mọi ý kiến đều được lắng nghe như nhau. Tôi sẵn sàng tiếp thu các đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ đứng đầu chính phủ. Mục tiêu chung của chúng ta là vì sự phát triển và đời sống của người dân".
Là một chính trị gia kỳ cựu và người ủng hộ hoàng gia, ông Anutin đã duy trì vai trò quan trọng trên chính trường Thái Lan trong suốt 2 thập kỷ đầy biến động, thông qua chiến lược cân bằng giữa các nhóm quyền lực đối lập, qua đó giúp Đảng Bhumjaithai giữ vị trí then chốt trong nhiều liên minh cầm quyền.
Bình luận (0)