Sản lượng dầu thô của các nước ở khu vực Trung Đông giảm mạnh
Sản lượng dầu thô của OPEC đã giảm mạnh trong tháng 3, khi Eo biển Hormuz bị phong tỏa đã buộc các nước thành viên chủ chốt phải cắt giảm sản lượng và chuyển hướng xuất khẩu sang các lộ trình thay thế. Trước tình hình này, OPEC điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong quý II.
Sản lượng dầu thô của OPEC đã giảm đi 7,89 triệu thùng/ngày - xuống còn 20,79 triệu thùng/ngày trong tháng 3. Trong khi đó, sản lượng của nhóm OPEC+ cũng sụt giảm 7,70 triệu thùng/ngày, xuống mức 35,05 triệu thùng/ngày. Trong báo cáo mới nhất, OPEC đã hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu của quý II, giảm đi 500.000 thùng do tác động từ cuộc chiến ở Trung Đông. Dù OPEC và các đối tác đã đồng ý tăng sản lượng trong tháng 4, nhưng tác động sẽ bị hạn chế do những rào cản vận chuyển qua Hormuz - con đường huyết mạch để đưa dầu đến các khách hàng châu Á.
Ông Sheikh Nawaf al-Sabah, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Kuwait, cho biết sẽ mất nhiều tháng để các quốc gia Arab vùng Vịnh khôi phục sản lượng về mức tối đa.
Ông nói tại hội nghị CERAWeek do S&P Global tổ chức ngày 24/3: “Chúng tôi có các mỏ dầu có khả năng phục hồi cao, có thể nhanh chóng đưa ra một lượng sản lượng đáng kể - chỉ trong vài ngày. Phần lớn sẽ phục hồi trong vài tuần, và sản lượng đầy đủ sẽ đạt được trong vòng 3-4 tháng.”
Trong khi đó, theo OPEC, sản lượng của Iran giảm khoảng 5%, từ 3,24 triệu thùng/ngày xuống còn 3,06 triệu thùng/ngày so với tháng trước. Nước này vẫn tiếp tục xuất khẩu qua eo biển trong thời gian chiến sự.
Tuy nhiên, Iran hiện đang đối mặt với một lệnh phong tỏa sau khi các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ không đạt được thỏa thuận vào cuối tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ chặn toàn bộ lưu thông hàng hải ra vào các cảng của Iran bắt đầu từ 10 giờ sáng (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 13/4.
Giá dầu thô Mỹ giao tháng 5 đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng, trong khi hợp đồng giao tháng 6 ở mức 94 USD/thùng. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng giao dịch quanh mức 100 USD/thùng cho hợp đồng tháng 6, trong khi hợp đồng tháng 7 ở mức 93,93 USD/thùng.
Các nước vùng Vịnh đang chạy đua khôi phục cơ sở hạ tầng trong thời gian ngừng bắn kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 8/4. Một số cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia, Iraq đã nối lại hoạt động.
Tuy nhiên, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo gián đoạn nguồn cung có thể tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày trong tháng 4 trước khi dần phục hồi nếu xung đột kết thúc trong tháng.
Bình luận (0)