Pakistan chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Quỳnh Chi (T/h)

02/11/2025 10:11 GMT+7

VTV.vn - Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, sương mù dày đặc độc hại đã bao phủ Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, vào ngày 1/11.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại thành phố Lahore đã đạt mức nguy hiểm, với một số ngày lên tới 388 hoặc vượt ngưỡng 500, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Người dân thường xuyên phải đeo khẩu trang do sương mù dày đặc bao phủ thành phố. Tình trạng ô nhiễm không khí đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và người cao tuổi, khiến nhiều trường học phải đóng cửa.

Giới chức y tế địa phương cho biết đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, nhiễm trùng mắt và những bệnh lý về họng do ô nhiễm không khí - đặc biệt là trẻ em và người già.

Chính quyền bang Punjab thuộc Pakistan đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có việc triển khai súng phun nước chống khói bụi để hạn chế ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mang lại hiệu quả tạm thời.

Pakistan chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Theo giới chức địa phương, nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng là do sự kết hợp của khói từ xe cộ, đốt rơm rạ và điều kiện thời tiết mùa đông. Chính phủ Pakistan đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp như đóng cửa trường học, giảm số nhân viên làm việc tại văn phòng và xử phạt nặng những người gây ô nhiễm.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Tạp chí y khoa Lancet đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí tại Ấn Độ - quốc gia láng giềng của Pakistan. Theo đó, hơn 1,7 triệu người đã tử vong chỉ trong năm 2022 vì những nguyên nhân liên quan đến chất lượng không khí suy giảm ở Ấn Độ. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có chính sách can thiệp mạnh mẽ, đồng bộ và bền vững, Ấn Độ sẽ phải đối diện với tổn thất nhân mạng và kinh tế ngày càng nặng nề trong thập kỷ tới.

Pakistan chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng- Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Theo báo cáo mới nhất của Tạp chí y khoa Lancet, Ấn Độ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Báo cáo cho thấy ô nhiễm không khí đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm tại quốc gia này. Trong đó, nhiên liệu hóa thạch - đặc biệt là than đá và khí hóa lỏng - được xác định là tác nhân chính, chiếm 44% tổng số ca tử vong.

Tổn thất kinh tế do các bệnh lý và tử vong sớm liên quan đến ô nhiễm không khí được ước tính lên tới 339,4 tỷ USD - tương đương 9,5% GDP của Ấn Độ trong năm 2022.

Hiện nay, Ấn Độ nằm trong nhóm 5 quốc gia ô nhiễm nhất thế giới, với 74/100 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu thuộc lãnh thổ nước này.

Pakistan chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng- Ảnh 3.Khói bụi khiến trường học ở Pakistan phải thay đổi giờ học

VTV.vn - Người dân thành phố Lahore của Pakistan đang phải trải qua những ngày có mức độ khói bụi độc hại nguy hiểm.

Tin liên quan

Ấn Độ: Tỷ lệ nhập viện tăng cao do ô nhiễm không khí

Ấn Độ: Tỷ lệ nhập viện tăng cao do ô nhiễm không khí

VTV.vn - Thủ đô Ấn Độ tiếp tục đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng, khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất có hại cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.