Biểu tình sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei, ở Karachi, Pakistan, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AFP)
Động thái triển khai quân đội, áp đặt lệnh giới nghiêm diễn ra khi nhiều người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực ở Pakistan sau vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Hàng nghìn người biểu tình Shia hôm 1/3 đã xông vào văn phòng của Nhóm Quan sát Quân sự Liên hợp quốc (UNMOGIP) - cơ quan giám sát lệnh ngừng bắn dọc theo khu vực tranh chấp Kashmir ở dãy Himalaya. Người biểu tình cũng tấn công vào văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại thành phố Skardu.
Theo giới chức Pakistan, những người biểu tình đã đốt cháy đồn cảnh sát, làm hư hại trường học và văn phòng của một tổ chức từ thiện địa phương tại Gilgit. Cảnh sát ở vùng Gilgit-Baltistan cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 80 người khác bị thương.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres - ông Stephane Dujarric - hôm 2/3 cho biết biểu tình đã trở nên bạo lực gần Trạm Dã chiến UNMOGIP - nơi đã bị phá hoại. "Sự an toàn và an ninh của nhân viên và cơ sở của Liên hợp quốc trên toàn khu vực vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Và chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao tình hình" - ông Dujarric nói.

(Ảnh: AFP)
Trong khi đó, Shabir Mir - đại diện chính quyền ở Gilgit-Baltistan - hôm 2/3 thông tin rằng tình hình đã được kiểm soát và lệnh giới nghiêm sẽ vẫn được áp dụng cho đến ngày 4/3. Cảnh sát trưởng Akbar Nasir Khan kêu gọi người dân ở trong nhà, viện dẫn "tình hình an ninh trật tự đang xấu đi".
Những người biểu tình tại thành phố cảng Karachi ở miền Nam Pakistan đã xông vào Lãnh sự quán Mỹ hôm 1/3, đập vỡ cửa kính và cố gắng đốt cháy tòa nhà. Cảnh sát đã đáp trả bằng dùi cui, hơi cay và nổ súng, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Một người cũng thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở Islamabad trong một cuộc tuần hành của người Shia nhằm vào Đại sứ quán Mỹ.
Sự phẫn nộ đang gia tăng ở Pakistan - đặc biệt là trong cộng đồng thiểu số Shiite - sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran khiến Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei và các quan chức cấp cao khác thiệt mạng. Mặc dù người Shiite là thiểu số trên toàn Pakistan nhưng họ lại chiếm đa số ở một số quận phía Bắc và ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa giáp biên giới Afghanistan.
Tình trạng bất ổn từ hôm 1/3 diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới đang diễn ra giữa Pakistan và Afghanistan. Giao tranh giữa hai nước láng gềng bắt đầu nổ ra từ ngày 26/2 sau khi Afghanistan phát động chiến dịch tấn công trả đũa các cuộc không kích của Pakistan vào ngày 22/3. Kể từ đó, Pakistan đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự dọc biên giới.
Bình luận (0)