Pakistan và Ấn Độ vật lộn với nắng nóng cực đoan

VTV.vn - Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, đang chật vật trong nắng nóng cực đoan, thiếu điện và khan hiếm nước.

Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, ghi nhận nhiệt độ lên tới 44,1 độ C trong đợt nắng nóng gần đây. (Ảnh: EPA)

Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, ghi nhận nhiệt độ lên tới 44,1 độ C trong đợt nắng nóng gần đây. (Ảnh: EPA)

Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, đang chật vật trong đợt nắng nóng cực đoan kéo dài, khi hàng triệu người tại Pakistan và Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng bất thường ở khu vực Nam Á.

Tại miền Nam Pakistan, nhiệt độ trong tháng 4 và tháng 5 tăng cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa. Ở tỉnh Sindh, nơi có thành phố Karachi, nhiệt độ ban ngày thường xuyên vượt 44 - 46 độ C, buộc nhiều người phải ở trong nhà vào thời điểm nắng nóng cao nhất. Lao động ngoài trời, tài xế vận tải và các cộng đồng nông nghiệp là những nhóm chịu tác động nặng nề.

Ấn Độ cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt trong những tuần gần đây, đặc biệt tại Rajasthan, Gujarat, Maharashtra cùng một số khu vực ở miền Bắc và miền Trung. Nhiều thành phố có nhiệt độ vượt 45 độ C, khiến chính quyền nhiều bang phải phát cảnh báo do nguy cơ sức khỏe tăng cao, nguồn cung điện chịu áp lực và đời sống bị xáo trộn.

Karachi vốn là thành phố ven biển, thường được làm dịu bởi gió từ Biển Arab. Tuy nhiên, trong nửa đầu tháng 5, nhiệt độ tại đây nhiều lần vượt 40 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Pakistan (PMD), Karachi gần đây ghi nhận mức nhiệt tối đa 44,1 độ C, cao nhất kể từ ngày 31/5/2018, khi nhiệt độ chạm 46 độ C.

Pakistan và Ấn Độ vật lộn với nắng nóng cực đoan- Ảnh 1.

Người dân Karachi, Pakistan, đối mặt với nắng nóng cực đoan trong bối cảnh thành phố từng trải qua đợt nóng nghiêm trọng năm 2015. (Ảnh: EPA)

Tác động đặc biệt nghiêm trọng tại các khu dân cư ven biển của Karachi, nơi tình trạng mất điện kéo dài và thiếu nước khiến nắng nóng càng khắc nghiệt. Tại Ibrahim Hyderi, một trong những cộng đồng ngư dân lớn nhất thành phố, người dân cho biết cuộc sống ngày càng khó khăn.

Ông Abdul Sattar, một ngư dân có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm, kể rằng một đồng nghiệp của ông từng ngất xỉu vì kiệt sức do nắng nóng. Tại bệnh viện chính phủ Ibrahim Hyderi, bác sĩ Suresh Kumar cho biết số trẻ em đến khám ngoại trú đã tăng từ khoảng 50 - 60 em mỗi ngày lên hơn 200 em/ngày từ tuần cuối tháng 4. Phần lớn các ca bệnh liên quan đến tiêu chảy, nhiễm trùng dạ dày và mất nước.

Nhóm World Weather Attribution nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm xác suất xảy ra đợt nóng như hiện nay tăng khoảng 3 lần. Các chuyên gia khí hậu kêu gọi lập điểm làm mát công cộng, mở rộng tiếp cận nước uống, tăng chuẩn bị y tế khẩn cấp và trồng thêm cây trong đô thị.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.