Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf (giữa bên phải) và Ngoại trưởng Iran Araghchi (giữa bên trái) đến căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan, ngày 11/4/2026 (Ảnh: AP)
Phái đoàn Iran đến Pakistan trước thềm đàm phán trong bối cảnh Tehran vẫn đưa ra những yêu cầu mà họ cho là cần được giải quyết trước tiên, làm dấy lên nghi ngờ vào phút chót về các cuộc đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/4 đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần trong cuộc chiến tranh Iran kéo dài 6 tuần qua, chỉ vài giờ trước hạn chót mà ông đưa ra liên quan đến lời đe dọa sẽ phá hủy nền văn minh của Iran.
Với thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran đã tạm dừng. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn không chấm dứt việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - điều đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, cũng như không làm dịu cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết trên X rằng Washington trước đó đã đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của Iran và một lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ không bắt đầu cho đến khi những cam kết trên được thực hiện.
Bộ Ngoại giao Iran xác nhận phái đoàn nước này - do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi dẫn đầu - đã đến Islamabad. Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin phái đoàn này gồm khoảng 70 thành viên - bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, an ninh và chính trị, cũng như nhân viên truyền thông và nhân viên hỗ trợ. Điều này phản ánh tính nhạy cảm cao của các cuộc đàm phán như Tasnim mô tả.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trước khi lên máy bay dự kiến khởi hành đến Pakistan, ngày 10/4/2026 (Ảnh: AP)
Phát biểu từ Islamabad, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf cho biết Tehran có thiện chí đàm phán nhưng không tin tưởng Mỹ. Ông nói rằng Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận nếu Mỹ đưa ra một thỏa thuận thực sự và trao cho Tehran các quyền của mình - truyền thông nhà nước Iran đưa tin.
Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các yêu cầu của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng lý do duy nhất khiến Iran còn tồn tại là để đàm phán một thỏa thuận.
Trong bài phát biểu vào tối 10/4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, đã nêu rõ tầm quan trọng của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran.
"Thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn là giai đoạn khó khăn tiếp theo, giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua đàm phán. Đây là giai đoạn quyết định thành bại" - ông Sharif nói.
Phái đoàn Mỹ sẽ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump.
Bình luận (0)