Ảnh minh họa (Ảnh chụp màn hình)
Theo Cục CSGT, nhiều phụ huynh cho rằng phương tiện có bàn đạp là xe đạp điện và trẻ em có thể sử dụng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, việc xác định loại phương tiện phải căn cứ vào đặc tính kỹ thuật, không chỉ dựa vào hình dáng hoặc tên gọi thương mại.
Theo Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe đạp điện là xe động cơ phải ngắt trợ lực khi người lái dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25 km/h; pháp luật không quy định về độ tuổi điều khiển xe.
Xe gắn máy điện: vận tốc thiết kế không quá 50 km/h, công suất động cơ không quá 4 kW; người điều khiển phải từ đủ 16 tuổi.
Xe mô tô điện: xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ điện có công suất trên 4kW; người điều khiển phải từ đủ 18 tuổi và có giấy phép lái xe phù hợp.
Như vậy, dù có bàn đạp nhưng nếu động cơ vẫn tạo lực kéo khi người lái ngừng đạp hoặc thông số kỹ thuật vượt giới hạn của xe đạp điện thì phương tiện có thể được xác định là xe gắn máy hoặc xe mô tô.
Do đó, trước khi mua xe cho con, phụ huynh nên kiểm tra hồ sơ, phiếu xuất xưởng và thông số kỹ thuật; Lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi; Không chỉ tin vào tên gọi “xe đạp điện”, “xe máy điện” hoặc việc xe có bàn đạp.
Theo quy định, phụ huynh giao xe cho con chưa đủ điều kiện điều khiển có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng; tổ chức bị phạt từ 16-20 triệu đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người giao xe còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.
Bình luận (0)