
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Duma Quốc gia Nga trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể; đề nghị hai bên cần triển khai quyết liệt các thỏa thuận đạt được, nhất là Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Putin.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khẳng định, Quốc hội Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, giáo dục - đào tạo.
Nhằm phấn đấu đưa kim ngạch song phương lên mức 15 tỷ USD, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tìm kiếm giải pháp mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau; tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu; đồng thời, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí và tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn dầu khí hai nước hợp tác tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn và đề nghị phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập tại Nga.
Bình luận (0)