2 tội phạm ma túy bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới

TTXVN-Thứ năm, ngày 24/06/2021 18:14 GMT+7

Phối hợp tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu A Hồng. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đó là Lầu A Hồng (SN 1994, dân tộc H’ Mông, trú bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Vàng A Phừ (SN 1962, trú huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).

* Ngày 24/6, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tiếp nhận đối tượng Lầu A Hồng. Đây là đối tượng có lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy sau đó bỏ trốn qua Lào.

Trước đó, ngày 14/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lầu A Hồng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó, Hồng lẩn trốn tại vùng rừng giáp biên giới Việt - Lào, thuộc xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/12/2019, tại địa bàn xã Dân Hóa, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh yêu cầu kiểm tra xe bán tải biển kiểm soát 29C-309.24 và yêu cầu kiểm tra thùng xe thì tài xế nhấn ga bỏ chạy, xe đâm vào lan can thép bên đường.

Khi lực lượng Công an đến, Vàng A Lử cùng với Lầu A Hồng đạp cửa xe chạy trốn vào rừng.

Kiểm tra trên thùng xe, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng là 248,99kg. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, đối tượng có thể dùng vũ khí nóng để chống trả quyết liệt nên lực lượng Cảnh sát giao thông đã thông báo cho Bộ đội Biên phòng để phối hợp truy đuổi. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và tăng cường nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng chạy trốn.

Ngày 12/4/2021, lực lượng chức năng nước bạn Lào đã tìm ra dấu vết và bắt gọn đối tượng Lầu A Hồng. Ngày 24/6/2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp tiếp nhận đối tượng Lầu A Hồng tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Lúc đầu, đối tượng ngoan cố không thừa nhận tên tuổi và hành vi của mình nhưng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Lầu A Hồng đã cúi đầu nhận tội.

Các thủ tục tiếp nhận đối tượng truy nã tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo được tổ chức an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với lực lượng Công an, cơ quan chức năng nước bạn Lào tiếp tục điều tra để truy tìm đối tượng còn lại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

* Lúc 17h ngày 23/6, tại khu vực bìa rừng giáp biên giới Việt Nam - Lào (thuộc địa bàn bản Pắc 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 23 năm lẩn trốn.

2 tội phạm ma túy bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới - Ảnh 1.

Đối tượng Vàng A Phừ bị bắt sau 23 năm lẩn trốn . Ảnh: TTXVN

Theo hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Vàng A Phừ là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Lệnh truy nã số 118/LTN ngày 13/12/1998 của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên).

Theo thông tin ban đầu, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị lực lượng Công an bắt giữ, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng, Vàng A Phừ đã trốn khỏi nhà tạm giữ, bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển liên tục, lần sâu vào các khu vực rừng núi, biên giới nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng.

Do đối tượng phạm tội là người địa phương, thông thạo địa hình, luôn đề phòng cảnh giác, ẩn nấp tại khu vực bìa rừng giáp biên giới Việt - Lào, chỉ cần phát hiện một động thái bất thường là lập tức sẽ trốn sang bên kia biên giới nên việc truy bắt rất phức tạp, khó khăn.

Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị Công an huyện Nậm Pồ, Công an xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) và Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phải tổ chức điều tra, xác minh, mật phục nhiều tháng.

Sau khi xác minh, làm rõ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để tổ chức truy bắt. Đến 17h ngày 23/6/2021, các lực lượng chức năng đã truy bắt thành công Vàng A Phừ khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực bìa rừng giáp biên giới Việt - Lào.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước cơ quan pháp luật theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước