3 án tử cho nhóm sát nhân cướp của, vứt xác xuống sông Hồng phi tang

Hải Minh (t/h)-Thứ sáu, ngày 27/11/2020 17:40 GMT+7

VTV.vn - Vương Đồng Đường (27 tuổi), Vương Học Lỗi (24 tuổi) và Trương Kiện (19 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, vừa bị tuyên phạt án tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Trưa 27/11, TAND Hà Nội tuyên phạt tổng hình phạt tử hình đối với 3 bị cáo nói trên cho các tội danh "Cướp tài sản" và "Giết người". Vì là phiên tòa xét xử 3 bị cáo người nước ngoài, HĐXX đã mời phiên dịch viên hỗ trợ. Một số tài liệu tố tụng cũng được dịch sang tiếng Trung để tống đạt cho 3 bị cáo. Cả ba bị cáo đã cúi đầu nhận tội và đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 1.6 tỷ đồng.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án, sáng 8/8/2019, 3 bị cáo vượt biên trái phép vào Việt Nam từ TP Lạng Sơn. Tối hôm đó, nhóm người này thuê taxi do nạn nhân Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 1967, trú tại Lạng Sơn) cầm lái chở về Hà Nội. Trên đường đi, đến đoạn đường Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, thấy bên ngoài vắng người, khi bị ông Mạnh dừng xe và yêu cầu thanh toán tiền cước vận chuyển là 1.5 triệu đồng, 3 đối tượng đã thực hiện tội ác.

Đường dùng tay kẹp cổ ông Mạnh, Lỗi kéo phanh tay ô tô, khống chế lái xe taxi. Ít phút sau, thấy ông Mạnh không còn khả năng kháng cự, các đối tượng kéo lái xe taxi ra ghế sau. Sau đó, Đường điều khiển ô tô trong khi đồng bọn tiếp tục khống chế nạn nhân, đồng thời cho biết chỉ cần tiền chứ không muốn sát lại lái xe taxi. Ông Mạnh không đồng ý và tiếp tục phản kháng thì bị Kiện kẹp cổ, Lỗi rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào đùi khiến nạn nhân bất tỉnh.

Khi lái xe qua địa phận xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, nhóm đối tượng dừng xe để vứt thi thể ông Mạnh xuống sông nhưng vì trên sông có nhiều tàu, thuyền qua lại nên không tiện ra tay.

Sau đó, đến cầu Trung Hà, thuộc địa phận xã Thái Hòa, Ba Vì, TP Hà Nội, 3 tên cướp dừng xe, vứt thi thể ông Mạnh xuống sông Hồng rồi tiếp tục lái xe đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, sang xã Mường Cơi (Phù Yên, Sơn La), các đối tượng buộc phải bỏ ô tô lại do xe hỏng.

Các đối tượng tiếp tục thuê đò chở từ xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, Sơn La sang xã Tân Hợp, Mộc Châu, Sơn La trước khi bị lực lượng công an bắt giữ vào tối 9/8/2019.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội, gây tang thương cho gia đình bị hại. Vai trò phạm tội của các bị cáo là ngang nhau và hành vi đã thể hiện rõ sự mất nhân tính, nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

3 bị cáo bị tuyên án 10 năm về tội "Cướp tài sản" và tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội danh của 3 bị cáo là mức án tử hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước