30 giờ truy bắt đối tượng sát hại, cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ

PV-Thứ tư, ngày 19/07/2023 17:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 19/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ được đối tượng giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Kim Chung, Đông Anh sau 30 giờ kể từ khi phát hiện vụ việc.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 17/7, người dân phát hiện 01 thi thể nam giới, trên người có nhiều vết đâm tại đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Đông Anh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu thu được, xác định nạn nhân là anh D (SN 1998, HKTT: Nho Quan, Ninh Bình; làm nghề lái xe ôm công nghệ). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h50 ngày 18/7, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Công (SN 1990; trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

30 giờ truy bắt đối tượng sát hại, cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Công.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan Công an xác định Lê Văn Công là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm. Khoảng 20h ngày 16/7, Công mang dao gọt hoa quả để trong túi rồi bắt xe bus đến bến xe khách Mỹ Đình. 

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, đối tượng gặp anh D nên đã thuê chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng. Khi đến khu vực thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, đối tượng yêu cầu anh D rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu rồi ra tay sát hại anh D. Sau đó, Công lấy 1 điện thoại iPhone, 1 túi xách của nạn nhân bên trong có 50.000 đồng rồi điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Công để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sau 30 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện vụ án, các đơn vị đã nhanh chóng điều tra bắt giữ được đối tượng, để kịp thời động viên, biểu dương, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã gửi thư khen, Thành ủy - UBND TP Hà Nội đã gửi thư khen và quyết định thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; UBND huyện Đông Anh cũng quyết định khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong điều tra bắt giữ vụ Giết người cướp tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước