An Giang: Sản xuất và tiêu thụ tiền giả, 3 đối tượng trong cùng gia đình bị truy tố

VTV9-Thứ ba, ngày 12/12/2017 09:11 GMT+7

Đối tượng Đỗ Xuân Trịnh (áo đỏ).

VTV.vn - Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố 3 đối tượng trong cùng một gia đình về tội lưu hành tiền giả.

Do thiếu nợ, hai vợ chồng Đỗ Xuân Trịnh và mẹ vợ là bà Trần Thị Tuyết Hường đã nảy sinh ý định lên mạng tìm và đặt mua tiền giả đi tiêu thụ. Trịnh đã làm được 50 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng. Trịnh đưa tiền cho bà Hường để kẹp tiền giả lẫn với tiền thật đem ra chợ Châu Phú tiêu thụ.

Lần đầu mua hàng trót lọt, khi đến tiệm tạp hóa tiếp theo, bà Hường bị bắt quả tang. Lực lượng công an đã thu giữ 50 tờ tiền giả.


Nhiều người dân bị lừa mua tiền giả trên Facebook Nhiều người dân bị lừa mua tiền giả trên Facebook

VTV.vn - Sau một thời gian tạm lắng, những tháng qua, tình trạng rao bán tiền giả trên mạng lại có xu hướng gia tăng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước