Ba cựu công an lĩnh án tù vì bắt người trái luật

Minh Đức-Thứ hai, ngày 05/07/2021 22:28 GMT+7

VTV.vn - 3 cựu công an trong lúc không làm nhiệm vụ, gặp nhóm thanh niên phóng xe lạng lách đã khống chế, đánh và tra hỏi trái luật.

3 bị cáo là Phạm Hải Đăng (28 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Tiến Anh (26 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Phạm Trịnh Đức Anh (26 tuổi, quê Thanh Hóa) là cựu cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt vì tội bắt người trái pháp luật.

Theo hội đồng xét xử, 3 bị cáo Đăng, Tiến Anh, Đức Anh cùng là cựu cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, không được đơn vị phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, cũng như không được cấp phát vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khoảng 1h45 sáng 28/3/2020, Đăng, Tiến Anh, Đức Anh cùng nhóm bạn khoảng 10 người chạy xe máy đi chơi trên một số tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến khoảng 2h cùng ngày, nhóm của Đăng thấy có 15 chiếc xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách có dấu hiệu đua xe nên đuổi theo và phát hiện chiếc xe máy của anh N.V.C. (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chở theo 2 người đều không đội mũ bảo hiểm đi cuối đoàn.

Đăng nghi ngờ 3 người này thuộc nhóm đua xe trên nên cùng cả nhóm đuổi theo. Khi xe của Đăng đuổi đến phố Hàng Chai (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) thì C. dừng lại. Đăng xuống xe, rút gậy sắt 3 khúc ra vụt 2 phát vào người C. thì bị 2 người bạn của C. xông vào quật ngã và dùng tay chân đánh, đạp vào đầu vào lưng của Đăng. Đăng sử dụng điện thoại gửi tin nhắn thoại qua ứng dụng Messenger thông báo cho nhóm bạn biết vị trí đang bị đánh để nhóm bạn đến hỗ trợ.

Đức Anh đến nơi, rút súng bắn đạn bi bắn về phía nhóm anh C. và tiếp tục cùng cả nhóm truy đuổi 3 người này. Khi đuổi kịp, nhóm này dùng còng số 8 khóa tay anh C., khống chế một người đi cùng C., người còn lại chạy thoát.

Nhóm của Đăng sau đó đưa 2 người này đến vườn hoa Bác Cổ, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Đăng dùng gậy và tay đánh 2 người này, Tiến Anh vừa tát, vừa dùng điện thoại ghi hình, yêu cầu bạn của C. bỏ tài sản, đồ vật trong người ra để nhóm kiểm tra. Tuy nhiên do không phát hiện gì nên nhóm Đăng bỏ về.

15h30 hôm sau, nhóm của anh C. đến công an trình báo vụ việc. Đăng, Tiến Anh và Đức Anh đều đã bị đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng.

Tại tòa, 3 cựu công an thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên cho rằng sự việc xảy ra do họ phát hiện 3 thanh niên trên không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu đua xe nên muốn truy đuổi và xử lý. 3 bị hại có mặt tại phiên tòa phủ nhận việc đua xe, chỉ nhận lỗi vi phạm tốc độ, chở quá người và không đội mũ bảo hiểm.

Qua xác minh trật tự tại địa bàn thời điểm xảy ra vụ việc, công an cho biết không nhận được phản ảnh của người dân và chính quyền địa phương về việc có đối tượng tụ tập đua xe, gây mất trật tự.

Chiều 5/7, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đăng 30 tháng tù, Tiến Anh 20 tháng tù, Đức Anh 24 tháng tù về tội bắt người trái pháp luật. Cùng tội danh trên, 7 đồng phạm khác của Đăng bị tòa tuyên phạt từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 2 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước