Bà Rịa-Vũng Tàu: 3 nguyên lãnh đạo huyện Đất Đỏ bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Thanh Phong-Thứ bảy, ngày 29/10/2022 13:40 GMT+7

VTV.vn -Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 3 bị can nguyên là các lãnh đạo UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vì liên quan đến sai phạm đất đai.

Trưa 29/10, một nguồn tin của VTV News xác nhận, trong sáng cùng ngày ba cán bộ nguyên và đang công tác tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) mời làm việc, đọc quyết định khởi tố.

Các bị can bị khởi tố gồm, ông Tạ Văn Bửu, nguyên chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ; ông Huỳnh Văn Phi chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ trước đây là chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Ngọc Hùng, trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên & Môi trường  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đất Đỏ.

Cùng với việc khởi tố, công an cũng đã thực hiện việc khám xét nơi ở của ba người trên.

Theo một nguồn tin của VTV News, những người này bị khởi tố liên quan đến vi phạm về đất đai trong việc Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2025; 2015-2020 đã có chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không qua đấu giá cho 235 trường hợp. Trong đó, phần lớn trường hợp giao đất không qua đấu giá sai so với Luật Đất đai năm 2013.

Đối tượng được giao đất là ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp, đối tượng chính sách, người dân có đất phải thu hồi tại một số dự án…

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có kết luận thanh tra khẳng định nhiều trường hợp giao đất sai.

Theo kết luận của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 9/6/2015, Huyện ủy Đất Đỏ ban hành văn bản với nội dung kết luận: "Thống nhất cấp đất có thu tiền cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 tại khu 21 ha, thị trấn Phước Hải. Cụ thể: Ủy viên Ban Thường vụ huyện mỗi người 2 lô; ủy viên BCH Đảng bộ huyện mỗi người 1 lô. Riêng đối với các đồng chí đã mất, nếu gia đình có nguyện vọng cấp đất, huyện sẽ xem xét giải quyết…".

Về việc giao đất sai này, tháng 4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa -Vũng Tàu đã kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 bằng hình thức khiển trách; phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020.

Về cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kỷ luật cách các chức vụ đối với ông Tạ Văn Bửu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020, bằng hình thức cách các chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và phó bí thư Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, khiển trách đối với các ông Trần Ngọc Hà, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đất Đỏ; ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước