Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải

Phong Nguyễn-Thứ sáu, ngày 27/08/2021 10:35 GMT+7

Công an thị xã Phú Mỹ đang đọc lệnh bắt tạm giam ông Trần Quang Minh

VTV.vn - Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Quang Minh về hành vi hủy hoại rừng trên núi Thị Vải.

Theo Công an thị xã Phú Mỹ, hơn 1,7 ha diện tích đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải ở thị xã Phú Mỹ đã bị Trần Quang Minh (47 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) thuê người đốn hạ cây, đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 11/6, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện trên khu vực núi Thị Vải, tiểu khu rừng Tân Phước thuộc phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ có hoạt động đốn hạ cây, đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ. Việc làm này diễn ra tại một số diện tích đất là đất rừng phòng hộ được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh quản lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Trần Quang Minh đã trực tiếp thuê và chỉ đạo người sử dụng xe máy đào là ông V.V.L thực hiện hành vi đốn hạ cây, đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ, gây thiệt hại diện tích đất rừng phòng hộ hơn 1,7ha.

Xét thấy hành vi của đối tượng Minh chỉ vì lợi ích cá nhân, biết đất không có giấy tờ nhưng vẫn thỏa thuận mua bằng lời nói, rồi cố ý thuê người chặt phá rừng phòng hộ. Hành vi trên của ông Minh đã cấu thành tội "hủy hoại rừng" quy định tại Khoản 3, Điều 243, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã quyết định bắt tạm giam Trần Quang Minh để tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước