Bảo vệ và tài xế Grab kịp thời dập tắt đám cháy ki-ốt

Gia Phú-Thứ bảy, ngày 22/07/2023 18:40 GMT+7

VTV.vn - Phát hiện đám cháy trong căn ki-ốt đóng cửa, hai người dân gần hiện trường đã nhanh trí dập tắt kịp thời không để phát sinh cháy lớn.

Vụ việc xảy ra trưa ngày 22/7 tại ki-ốt bà Lê Thị Trinh trong hẻm 97, đường Nguyễn An Ninh, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, căn ki-ốt đóng cửa không có người bên trong. Chất cháy chủ yếu là dây điện, bếp gas gia đình… 

Bảo vệ và tài xế Grab kịp thời dập tắt đám cháy ki-ốt - Ảnh 1.

Hai người dân phối hợp, kịp thời dập tắt đám cháy ki-ốt.

Phát hiện cháy, ông Lưu Ngọc Định (bảo vệ Trường tiểu học Nhị Đồng) và ông Nguyễn Quốc Tiến (tài xế grap) đã dùng dụng cụ phá đỡ để mở cửa căn kiot và dập tắt đám cháy, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. 

Anh Tiến (tài xế xe công nghệ) và anh Định bảo vệ.

Sau khi nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Dĩ An đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn. 

Theo thiếu tá Nguyễn Thiện Bắc, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Dĩ An, việc người dân phát hiện sớm đám cháy và kịp thời triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu đã góp phần quan trọng khống chế đám cháy, không để cháy lớn, cháy lan sang các nhà xung quanh. Thiếu tá Nguyễn Thiện Bắc cho biết thêm, hành động của anh Định và anh Tiến là rất đáng biểu dương, khen ngợi. Đơn vị cũng sẽ đề nghị các cấp ngành khen thưởng xứng đáng đối với thành tích của hai anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước