Bắt 4 kẻ đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc để bán trẻ sơ sinh

Đình Hải (VTVDigital)-Thứ ba, ngày 15/09/2020 10:39 GMT+7

VTV.vn - Công an đã bắt quả tang 4 người đang đưa phụ nữ Việt Nam mang thai sang Trung Quốc để đẻ rồi bán trẻ sơ sinh.

Sau chuyên án triệt phá đường dây tổ chức môi giới cho phụ nữ Việt Nam có thai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua tỉnh Lạng Sơn, tối 14/9, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì phối hợp với BĐBP tỉnh Cao Bằng và cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng tổ chức môi giới cho phụ nữ Việt Nam đang mang thai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc sinh con, sau đó bán trẻ sơ sinh.

4 đối tượng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Zalo, Mesenger để kết nối với người có nhu cầu mua trẻ sơ sinh ở bên Trung Quốc, sau đó các đối tượng này đã móc nối với 3 phụ nữ địa phương đang mang thai để đưa sang Trung Quốc.

Bắt 4 kẻ đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc để bán trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

Một trong 4 nghi phạm bị bắt giữ.

Sau khi sinh, các đối tượng này sẽ trả cho các sản phụ 80 triệu đồng/bé trai và từ 40-60 triệu đồng/bé gái. Tùy vào khách hàng, các đối tượng môi giới mua bán bào thai cũng được trả công từ 12-20 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Hiện Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 đối tượng bán trẻ sơ sinh 13 ngày tuổi qua biên giới Bắt 2 đối tượng bán trẻ sơ sinh 13 ngày tuổi qua biên giới

VTV.vn - Hai đối tượng khai nhận đã môi giới đẻ thuê tại Việt Nam và đang trên đường mang bé về Trung Quốc nuôi thì bị bắt giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước