Bắt được nghi phạm chém 3 người hàng xóm thương vong

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 16:36 GMT+7

Nghi phạm Lê Văn Lượng bị bắt gần hiện trường gây án (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Sau gần 14 giờ gây án chém 3 người hàng xóm thương vong rồi bỏ trốn, Lê Văn Lượng đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng.

Khoảng 12h ngày 10/6, lực lượng Công an Thanh Hóa chức năng đã bắt được nghi phạm Lê Văn Lượng (38 tuổi, ngụ xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 9/6, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Lê Văn Lượng (SN 1984, ngụ làng Đô Sơn) đã dùng dao chém 3 người hàng xóm gồm anh P.V.M (38 tuổi) và chị P.T.H (34 tuổi, vợ anh P.V.M.) và ông V.M. (54 tuổi, ngụ cùng thôn).

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến rạng sáng 10/6, chị H. đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, nghi phạm Lượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huy động các lực lượng gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, Phòng kỹ thuật hình sự và Công an các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước; đồng loạt triển khai các biện pháp, phương tiện nghiệp vụ để tiến hành truy bắt Lượng. Đến trưa 10/6, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt được Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập.

Báo Dân trí dẫn lời một cán bộ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết: "Lê Văn Lượng bị bắt vào khoảng hơn 12h. Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn trên một quả đồi cách hiện trường không xa. Quá trình lẩn trốn, đối tượng khát nước, xuống khu dân cư tìm nước uống thì bị phát hiện và bắt giữ".

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước