Bắt giữ cặp đôi mua bán pháo nổ tại quận Cầu Giấy

Minh Đức-Thứ ba, ngày 16/02/2021 18:31 GMT+7

VTV.vn - Theo điều tra, đối tượng Bảo đã mua 20 bánh pháo nổ, cất giấu tại phòng trọ, sau đó nhờ đối tượng Hương rao bán trên mạng xã hội để kiếm lời.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Quý Bảo (SN 1969; trú tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) và Phạm Thị Hương (SN 1989; trú tại Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Khoảng 11h ngày 06/02/2021, tại đường nội bộ Chung cư CT3- CT4 Vimeco Trung Hòa, tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế, chức vụ Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội bắt quả tang Hoàng Quý Bảo đang vận chuyển 14 bánh pháo nổ có khối lượng 12kg mang đi bán cho khách. Đấu tranh khai thác, Bảo khai nhận số pháo trên được mua trên mạng xã hội với giá 400.000 đồng/bánh. Bảo mua 20 bánh và cất giấu tại phòng trọ ở ngõ 309 Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Sau đó, đối tượng nhờ Phạm Thị Hương rao bán trên mạng xã hội facebook để kiếm lời. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Được biết, trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, đã có rất nhiều trường hợp mua bán pháo nổ bị phát hiện và bắt giữ tại Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 31/1, tổ công tác Công an huyện Phúc Thọ làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường liên xã thôn Hiệp Thuận 3, xã Hiệp Thuận đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Phú Hồng (SN 1989 ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ là 10 hộp pháo nổ loại 36 ống có khối lượng 13,6 kg. Tại cơ quan Công an, Hồng khai nhận mua số pháo trên để về đốt chơi Tết với giá 12 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Quân (SN 2002 ở huyện Trấn Yên, Yên Bái) để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 3/2, tại ngõ 269 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, tổ công tác Công an quận Cầu Giấy đã bắt quả tang Nguyễn Anh Quân đang có hành vi buôn bán pháo nổ. Tang vật thu giữ là 10 hộp pháo nổ loại 36 ống.

Đấu tranh khai thác, Quân khai nhận số pháo trên được mua trên mạng xã hội với giá 800.000 nghìn đồng/hộp để về bán lại kiếm lời.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 2 hộp pháo nổ loại 54 ống. Kết quả giám định tang vật thu giữ là 23 kg pháo nổ.

Xử lý hàng trăm trường hợp đốt pháo cấm trong đêm giao thừa Xử lý hàng trăm trường hợp đốt pháo cấm trong đêm giao thừa

VTV.vn - Trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021, lực lượng công an các địa phương đã ra quân, phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp cố tình vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

pháo nổ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước