Bắt giữ đối tượng truy nã sau 4 năm lẩn trốn

PV-Thứ năm, ngày 07/07/2022 06:14 GMT+7

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn hỏi cung đối tượng Dương Trường Giang. Ảnh: TTXVN

VTV.vn -Cưỡng đoạt tài sản, Giang bị kết án 24 tháng tù giam. Trong khi chờ chấp hành án, đối tượng bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê và bị bắt khi nhập cảnh trái phép vào VIệt Nam.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã sang Trung Quốc làm thuê ngay sau khi vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, vào hồi 17h30 ngày 5/7, tại đường mòn trên biên giới, khu vực mốc 1206 thuộc thôn Pò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới của Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Dương Trường Giang (sinh năm 1984, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khi đang trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 4 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Trường Giang bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Ba Sơn. Ảnh: TTXVN

Tại đồn Biên phòng, đối tượng Giang khai nhận tháng 3/2018 đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên kết án 24 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trong thời gian chờ chấp hành án, đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê tại một xưởng làm chuôi dao. Đến thời điểm này, thấy lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra gắt gao, lo sợ bị bắt nên đã quay về Việt Nam, khi đang trên đường nhập cảnh trái phép thì bị bắt giữ.

Vụ việc đã được Đồn Biên phòng Ba Sơn hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ và bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước