Bắt hơn 85.000 kit test nhanh COVID-19 nhập lậu

Nguyễn Trung, Chí Trung-Thứ năm, ngày 17/02/2022 18:30 GMT+7

VTV.vn - Lô hàng ước tính trị giá hơn 8 tỷ đồng được vận chuyển từ Hàn Quốc vừa bị bắt giữ tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo quy định, đây là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải có giấy phép của Bộ Y tế.

Bắt hơn 85.000 kit test nhanh COVID-19 nhập lậu - Ảnh 1.
Bắt hơn 85.000 kit test nhanh COVID-19 nhập lậu - Ảnh 2.

Lô hàng này được đưa vào Việt Nam từ tháng 9/2021 với thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung, khai báo sai tên hàng hóa để chờ cơ hội nhập lậu vào thị trường nội địa.

Bắt hơn 85.000 kit test nhanh COVID-19 nhập lậu - Ảnh 3.
Bắt hơn 85.000 kit test nhanh COVID-19 nhập lậu - Ảnh 4.
Bắt hơn 85.000 kit test nhanh COVID-19 nhập lậu - Ảnh 5.

Theo cơ quan hải quan, lợi dụng nhu cầu tăng cao về test COVID-19 nên tình trạng buôn lậu mặt hàng này có dấu hiệu gia tăng. Tổng cục Hải quan đang chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu mặt hàng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước