Bắt khẩn cấp đối tượng đổ thuốc trừ sâu vào nồi canh định hại chết cha mẹ ruột

P.V-Thứ tư, ngày 31/05/2023 21:03 GMT+7

VTV.vn - Vì bị cấm yêu đương, Trần Anh K. đã có hành vi đầu độc cha mẹ bằng thuốc trừ sâu. Rất may, mẹ K. do phát hiện mùi lạ nên nghi ngờ, đã báo công an vào cuộc xử lý.

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự với Trần Anh K. để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo hồ sơ vụ việc, Trần Anh K. (sinh năm 2006) và Phạm Thị Thanh T. (sinh năm 2006) có quan hệ tình cảm yêu đương. Khi K. dẫn bạn gái về nhà ở thì bị cha mẹ là bà Nguyễn Thị T. và ông Trần C. ngăn cấm và đuổi ra khỏi nhà. Tức giận, K. nảy sinh ý định giết cha mẹ ruột.

Chiều 25/5, 2 đối tượng đi mua 1 chai thuốc trừ sâu rồi chiết sang 1 chai nhựa đem về nhà. Khoảng 18h cùng ngày, khi thấy mẹ đang nấu ăn không để ý, K. đổ thuốc sâu vào trong nồi canh để trên bàn.

May mắn, bà T. phát hiện mùi thuốc sâu trong nồi canh nên đã đến Công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, cơ quan giám định của công an xác định nồi canh bị đổ thuốc trừ sâu nên lực lượng chức năng đã mời K. lên làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước