Bắt khẩn cấp kẻ cướp giật túi xách của phụ nữ đi đường ở Vĩnh Phúc

PV-Thứ sáu, ngày 08/03/2024 16:54 GMT+7

VTV.vn - Trên đoạn đường thuộc đội 8, xã Cao Đại, Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Huy điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, áp sát bên phải xe và giật chiếc túi xách của chị L.H.T.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi Cướp giật tài sản.

Bắt khẩn cấp kẻ cướp giật túi xách của phụ nữ đi đường ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

Trước đó ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo của Công an xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường về việc chị L.H.T. (SN 1993, trú tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Lead đi từ Trường Tiểu học xã Thượng Trưng về hướng xã Cao Đại, Vĩnh Tường.

Khi đi đến đoạn đường thuộc đội 8, xã Cao Đại, Vĩnh Tường, chị L.H.T. bị 1 đối tượng nam giới đeo khẩu trang che kín mặt, điều khiển xe mô tô kiểu dáng Wave, màu trắng, che kín biển kiểm soát, từ phía sau vượt lên, áp sát bên phải xe giật chiếc túi xách giả da màu nâu, bên trong túi xách có 1 laptop, 1 điện thoại Iphone Xsmax 64G màu đen, 1 ví giả da bên trong có 800.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân, sau đó tẩu thoát về hướng xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường.

Chị L.H.T. cùng một số người dân đi đường đã đuổi theo, nhưng do đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao nên không kịp, chị L.H.T. đã đến Công an xã Cao Đại trình báo sự việc đề nghị giải quyết. Tài sản bị cướp giật có giá trị khoảng 18 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo trên, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, trên trục đường giao thông gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe cho người bị hại và những người tham gia giao thông khác, Công an huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, rà soát đối tượng, phương tiện và vật chứng vụ án trên toàn địa bàn đồng thời mở rộng rà soát tại các địa bàn giáp ranh.

Bắt khẩn cấp kẻ cướp giật túi xách của phụ nữ đi đường ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Ảnh đối tượng Nguyễn Văn Huy khi đang điều khiển xe trên đoạn đường xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

Chỉ sau khoảng 4 giờ đồng hồ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ Cướp giật tài sản trên là Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Qua xác minh cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Huy đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy do Tòa án nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu xét xử năm 2021, không có công việc ổn định, vừa trở về địa phương sinh sống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã thu hồi toàn bộ tài sản Cướp giật, đồng thời ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Huy về hành vi Cướp giật tài sản.

Rủ nhau đi cướp giật, nhóm thanh niên 'chia nhau' gần 20 năm tù Rủ nhau đi cướp giật, nhóm thanh niên "chia nhau" gần 20 năm tù

VTV.vn - Hết tiền tiêu xài, nhóm thanh niên từ Bình Dương rủ nhau xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cướp giật tài sản, vừa bị toà tuyên phạt tổng cộng gần 20 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước