Bắt lô hàng 93kg nghi sừng tê giác trị giá 100 tỉ đồng ở Tân Sơn Nhất

Quốc Thái (VTV Digital)-Thứ ba, ngày 22/12/2020 19:21 GMT+7

Lô hàng 93kg nghi là sừng tê giác bị thu giữ

VTV.vn - Cơ quan chức năng xác định lô hàng nghi là sừng tê giác có nguồn gốc di chuyển từ châu Phi quá cảnh về Việt Nam để đi đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á.

Đội 3 cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ lô hàng lên đến 93kg nghi là sừng tê giác tại một kho hàng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/12, lực lượng cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra lô hàng tại một kho hàng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM. Tại đây, lực lượng cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ lô hàng có số lượng sừng động vật nghi là sừng tê giác rất lớn.

Bắt lô hàng 93kg nghi sừng tê giác trị giá 100 tỉ đồng ở Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Qua kiểm đếm ban đầu, số lượng sừng động vật nghi là sừng tê giác lên đến khoảng 93kg. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lô hàng này có nguồn gốc di chuyển từ châu Phi quá cảnh về Việt Nam để đi đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á.

Theo ước lượng giá trị trên thị trường "chợ đen", nếu kết quả giám định số lượng khoảng 93kg là sừng tê giác thì nguồn hàng này có giá trị lên đến khoảng gần 100 tỉ đồng.

Tăng án phạt với 'ông trùm' buôn lậu sừng tê giác từ 16 tháng lên 23 tháng tù Tăng án phạt với "ông trùm" buôn lậu sừng tê giác từ 16 tháng lên 23 tháng tù

VTV.vn - Vào tháng 4/2017, Nguyễn Mậu Chiến đã bị bắt giữ cùng với nhiều tang vật bao gồm: sừng tê giác, ngà voi, hổ và các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước