Bắt cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội

Khánh Nguyễn (t/h)-Thứ năm, ngày 23/09/2021 18:11 GMT+7

Tối 21/9, Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà Đại tá Phùng Anh Lê Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã bị bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 23/9, một nguồn tin cho biết, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đại tá Phùng Anh Lê - cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam ông Phùng Anh Lê để điều tra về tội "tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo điều 378 Bộ luật hình sự. Những hành vi phạm tội này xảy ra khi ông còn làm trưởng Công an quận Tây Hồ.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trung tá Nguyễn Đức Châu, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, và một người khác nguyên là cán bộ công an quận.

Trước đó, như VTV News đã đưa tin, vào tối 21/9, tổ công tác của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao và cơ quan công an đi trên 2 ô tô biển xanh đến khám nhà ông Phùng Anh Lê trên đường Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiến hành khám xét nhà ông Phùng Anh Lê để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động .

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng rời đi. Đáng chú ý, khi rời đi, cơ quan tố tụng đưa theo một số tài liệu và 1 người đàn ông được che bằng ô lên chiếc xe biển xanh.

Bắt cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội - Ảnh 1.

Cơ quan kiểm sát đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Lê ở phố Nhân Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong một buổi họp báo vào tháng 6/2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã cho biết: "Vụ việc của ông Lê và một phó trưởng Công an quận Tây Hồ có dấu hiệu ban đầu phạm tội không khởi tố người có tội. Tuy nhiên, tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Động cơ, mục đích thế nào thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của VKSND tối cao".

Công an TP Hà Nội đã đình chỉ công tác ông Lê và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội cũng đình chỉ công tác Thượng tá Phạm Quý Hải, phó trưởng Công an quận Tây Hồ và trung tá Nguyễn Đức Châu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Những cán bộ công an trên bị đình chỉ do liên quan đến vi phạm trong một vụ án mà Công an quận Tây Hồ từng thụ lý điều tra.

Tháng 4/2021 TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Cướp tài sản, xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ. HĐXX nhận định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, khi công an quận Tây Hồ không xử lý các nghi phạm mà cho hòa giải với nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Phùng Anh Lê là Trưởng công an quận Tây Hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước