Bắt nữ “môi giới” trong vụ giả danh Công an lừa “chạy án”, “chạy việc”

PV (t/h)-Thứ năm, ngày 24/10/2024 10:09 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Thị Hồng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra vụ án Trần Kim Hùng (41 tuổi), trú xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giả danh Công an "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hồng (46 tuổi), trú xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về cùng hành vi. 

Đáng chú ý, Hồng là đối tượng đã "môi giới" cho một nạn nhân để nhờ Hùng xin chuyển công tác, tuy nhiên, khi chuyển tiền cho Hồng thì đối tượng lại chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân…

Bắt nữ “môi giới” trong vụ giả danh Công an lừa “chạy án”, “chạy việc” - Ảnh 1.

Đối tượng Trịnh Thị Hồng.

Trước đó, vào giữa tháng 01/2024, tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một đối tượng giả danh Công an để lừa "chạy án" nhằm chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, xác minh. Sau thời gian thu thập chứng cứ, chiều 30/01, khi đối tượng đang nhận 20 triệu đồng từ người nhà của một bị can nên đã triệu tập về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Trần Kim Hùng (nhân thân, lai lịch nêu trên). Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận do trước đây có nhiều lần gặp anh L.T.D (trú tỉnh Thanh Hóa), Hùng tự giới thiệu mình là "Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp luật thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an", có nhiều mối quan hệ quen biết trong lực lượng Công an và có thể giúp xử lý được các vụ việc liên quan đến các vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý, điều tra. Tin tưởng, ngày 30/01, anh D. vào Đà Nẵng để gặp Hùng và nhờ "chạy án" giúp người thân, trong lúc nhận tiền từ bị hại, Hùng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật chứng có liên quan.

Ngoài vụ việc kể trên, Hùng còn khai nhận, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện thành công 02 vụ tại địa bàn tỉnh Bình Phước và thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi nhận được tiền, Hùng không thực hiện các nội dung như đã nói mà sử dụng tất cả số tiền có được để tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của một bị hại tố cáo 01 người khác có liên quan đến vụ việc của Trần Kim Hùng. Theo đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Trịnh Thị Hồng có biết việc Trần Kim Hùng nhận lời "giúp" anh B.N.H.V.B (31 tuổi), trú huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xin chuyển công tác. Tuy nhiên, do anh B. không đủ tiền theo yêu cầu nên Hùng đã không giúp anh B. nữa.

Khoảng tháng 10/2023, anh B. nhờ Trịnh Thị Hồng tác động để Hùng tiếp tục giúp mình thực hiện nguyện vọng của mình. Thông qua Hồng, Hùng ra điều kiện là nếu giúp thì B. phải đưa đủ số tiền 800 triệu đồng và anh B. đồng ý.

Mỗi lần anh B. đưa tiền, Hồng đều nói lại cho Hùng biết nhưng không nói rõ số tiền, vì theo Hùng thì khi nào đủ 800 triệu sẽ lấy luôn một thể. Từ ngày 26/10/2023 đến 22/01/2024, Hồng đã đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật như tặng quà, lo chuyện ăn uống cho Hùng, đi Hà Nội lo việc cho anh B. nên yêu cầu anh B. phải chuyển tiền. Tin lời Hồng, anh B. đã nhiều lần chuyển khoản, trực tiếp đưa cho Hồng tổng số tiền 322,5 triệu đồng để "lo việc". Sau khi nhận tiền, Hồng đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng nhận thấy hành vi của Trịnh Thị Hồng có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên đã tiến hành áp dụng các biện pháp nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước