Bắt quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5

PV (Theo TTXVN)-Thứ ba, ngày 30/11/2021 18:02 GMT+7

Ông Ngô Thông (áo xanh) bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: PLO.

VTV.vn - Ông Ngô Thông, quyền Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 bị bắt vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 30/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lãnh đạo quản lý hồ thủy lợi Tả Trạch về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 1, Điều 360 - Bộ luật Hình sự 2015. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, người bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Ngô Thông (sinh năm 1967, trú ở phường Đông Ba, thành phố Huế) - quyền Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Ngày 29/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khám xét nơi ở và làm việc của ông Ngô Thông, thu nhiều tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại công trình hồ thủy lợi Tả Trạch nằm ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác vận hành công trình hồ chứa nước Tả Trạch. Với vai trò là quyền Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5, ông Ngô Thông đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngăn chặn việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải đưa thiết bị máy móc vào đào, múc, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300m của công trình hồ chứa nước Tả Trạch. Đồng thời, ông Ngô Thông đã phối hợp xác nhận nguồn gốc đá là tài sản của Công ty Tập đoàn Sơn Hải khi chưa đủ căn cứ pháp lý.

Hậu quả, từ 24/2-19/3/2021, Công ty Tập đoàn Sơn Hải đã vận chuyển ra khỏi công trình khoảng 2.529 m3 đá, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 315 triệu đồng. Khi Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện vụ việc, các bên liên quan mới tạm dừng việc khai thác đá tại đây.

Hồ thủy lợi Tả Trạch có dung tích 646 triệu m3, là công trình quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, một trong 4 hồ thủy lợi lớn nhất cả nước. Vào mùa mưa lũ hàng năm, hồ Tả Trạch góp phần quan trọng trong việc cắt lũ, giảm ngập sâu cho thành phố Huế và các địa phương ở vùng hạ du của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Khởi tố 2 lãnh đạo Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương và 1 Giám đốc doanh nghiệp Khởi tố 2 lãnh đạo Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương và 1 Giám đốc doanh nghiệp

VTV.vn - 3 bị can đã lập khống hồ sơ thi công nhiều công trình thủy lợi, chi nhiều khoản trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước