Bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 25/07/2020 16:26 GMT+7

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hồi giữa tháng 7

VTV.vn - Các đối tượng khai nhận đã móc nối qua Wechat để đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng bè xốp vượt sông biên giới vào Việt Nam.

Ngày 25/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Voòng A Sủi (sinh năm 1997) và Voòng A Hây (sinh năm 1999) - là em ruột của Sủi; Nình Văn Xuân (sinh năm 2002), Phùn Quay Phóng (sinh năm 1998), Phùn Văn Dũng (sinh năm 2001), cùng trú xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Lỷ A Tằng (sinh năm 1995), trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt lệnh bắt giam đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với 1 người Trung Quốc tên A Lùng qua Wechat thống nhất đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đông Hưng (Trung Quốc) đến thành phố Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) bằng bè xốp vượt sông biên giới mốc 1355 và dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố và nội địa của Việt Nam.

Mỗi vụ trót lọt, A Lùng trả tiền công cho nhóm của Sủi là 4.000 nhân dân tệ/1 người nhập cảnh (khoảng 13 triệu đồng/người). Ngày 10/6, nhóm của Sủi đón 4 người Trung Quốc, khi đang di chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Trước đó, nhóm đã đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, trong thời gian gần đây đã ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm soát nghiêm, chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến bất hợp pháp trên địa bàn; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép đến làm việc, lưu trú tại địa phương, lưu ý tại các công trường, xí nghiệp, nơi học tập, khách sạn, nhà nghỉ...

Siết chặt kiểm soát đường mòn lối mở ngăn nhập cảnh trái phép Siết chặt kiểm soát đường mòn lối mở ngăn nhập cảnh trái phép

VTV.vn - Đây là công văn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố.

Trước đó, ngày 21/7, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin chính thức về vụ việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo đó, ngày 11/7, Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính số nhà 39 đường Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lực lượng công an phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định.

Đến ngày 16/7, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 đường Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cơ quan chức năng phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Hiện tại các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Vào tối 20/7 lực lượng chức năng đã đưa nhóm người nói trên đi xét nghiệm, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy tất cả những người này đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nhóm người này đang bị cách ly nghiêm ngặt tại khách sạn.

Chiều 21/7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, xác nhận rằng, cơ quan này vừa bắt 3 người đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong đó có 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc.

Bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiếp cận, làm rõ nhóm khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

Còn vào ngày 18/7, người dân trình báo tại một khu lưu trú ở phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đang có nhóm hàng chục người Trung Quốc. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người, sau đó đưa họ vào khu cách ly.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam xác định 21 người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần thứ nhất. Những người này sẽ tiếp tục cách ly tập trung đủ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 21 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam (lưu trú ở Quảng Nam) bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước