Bắt tạm giam đối tượng chống phá nhà nước ở Khánh Hòa

VTV Digital (t/h)-Thứ tư, ngày 24/06/2020 22:49 GMT+7

VTV.vn - Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở tỉnh Khánh Hòa vừa bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh này, khởi tố, bắt giam vì hành vi chống phá Nhà nước.

Nguyễn Thị Cẩm Thúy (44 tuổi, ngụ thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) vừa bị cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam vào chiều 24/6, để điều tra về tội danh Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước, theo quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự.

Nhiều hung khí như rựa, mã tấu, dao nhọn, 4 bình gas, 150 lít xăng đựng trong năm can xăng, ná bắt đạn bi… đã được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ khi khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy. Đây được cho là số hung khí và các loại nhiên liệu mà Thúy chuẩn bị sẵn để cố thủ, chống đối lại lực lượng chức năng nhưng bất thành.

Theo Cơ quan an ninh điều tra, từ ngày 29/4 đến ngày 3/6, đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy cùng một số người đã liên tiếp thực hiện phát livestream trên MXH Facebook với nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước; 2 lần thực hiện hành vi đốt cờ tổ quốc, đốt cờ Đảng và dùng kéo cắt, đốt hình ảnh Bác Hồ.

Ngày 16/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chóng phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đến ngày 17/6, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy.

Theo điều 117 Bộ luật hình sự, Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam có khung hình phạt từ 5-12 năm; phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì phạt từ 10-20 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước