Kiên Giang:

Bắt tạm giam thanh niên giao cấu với bạn gái 15 tuổi

PV-Thứ ba, ngày 01/03/2022 19:31 GMT+7

Đối tượng Danh Thanh Bình

VTV.vn - Sau khi bị gia đình em N. báo công an về hành vi xâm hại, Danh Thanh Bình (20 tuổi) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang dã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Thanh Bình (20 tuổi), ngụ xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ Luật hình sự.

Tại cơ quan Công an Bình khai nhận, khoảng tháng 6/2020, Bình và Trần Thị N (15 tuổi, ngụ cùng địa phương) quen biết nhau qua mạng xã hội zalo, cả 2 thường nhắn tin với nhau và rủ nhau cùng đi chơi nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến ngày 3/6/2021, Bình chở N về nhà rồi quan hệ tình dục với N nhiều lần trong đêm.

Đến ngày hôm sau, gia đình N biết con mình bị Bình xâm hại nên báo Công an. Sau đó Bình tiếp tục dẫn theo N bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao ra lệnh truy nã.

Đến ngày 05/2/2022, Bình bị Công an bắt giữ khi cùng người tình "nhí" đang đi làm tại Đồng Nai. Qua vụ án trên là lời cảnh tỉnh cho những thanh niên đừng gì thiếu hiểu biết pháp luật để vướng vào vòng lao lý vì quan hệ với người yêu khi chưa tuổi trưởng thành.

Tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 145 Bộ Luật Hình sự như sau:

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Bắt khẩn cấp thanh niên giao cấu với bé gái 15 tuổi Bắt khẩn cấp thanh niên giao cấu với bé gái 15 tuổi

VTV.vn - Giàng A Sú bị bắt khẩn cấp sau khi gia đình bé gái sinh năm 2007 trình báo công an về việc Sú nhiều lần quan hệ tình dục với em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước