Bộ Công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc

PV (tổng hợp)-Thứ ba, ngày 19/10/2021 16:22 GMT+7

Bà Nguyễn Phương Hằng.

VTV.vn - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã gửi thư, mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) lúc 14h ngày 19/10 có mặt tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, quận 1 để làm việc liên quan tới đơn của bà yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng).

Tuy nhiên, cùng ngày, một nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết trên Zing, do tình hình sức khỏe nên bà Hằng đã hẹn sang ngày 21/10.

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân. Trong đơn bà Hằng cho rằng ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển đơn đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo báo Người lao động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo bà Phương Hằng. Nam ca sĩ này khẳng định tại buổi làm việc đã cung cấp toàn bộ chứng cứ mà bà Phương Hằng đã vu khống, xúc phạm, nhục mạ... làm đảo lộn cuộc sống của bản thân.

Được biết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng lên Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an... yêu cầu xử lý về hành vi làm nhục người khác, vu khống và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trong đơn tố cáo, ông Hưng cho rằng bà Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên, công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền.

Chuyển vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng tới Công an Bình Dương Chuyển vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng tới Công an Bình Dương

VTV.vn - Hồ sơ vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã được Công an TP Hồ Chí Minh chuyển cho Công an tỉnh Bình Dương giải quyết theo thẩm quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước