Bộ Công an tiếp tục kiểm tra thực địa 2 dự án có dấu hiệu sai phạm ở Bình Thuận

Duy Tuấn-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 19:24 GMT+7

VTV.vn - Đây là 2 trong 9 dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại tại tỉnh Bình Thuận mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý giải quyết, xác minh nguồn tin về tội phạm.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã phối hợp với Viện KSND tối cao, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận làm việc và kiểm tra thực địa 2 dự án là Trường Mầm non Lê Quý Đôn và Khu du lịch Xuân Quỳnh (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn có diện tích hơn 4.700m2, được UBND tỉnh Bình Thuận cho Công ty TNHH Giáo dục và đầu tư Hòa Thắng thuê từ tháng 1-2020, đến tháng 3-2021 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Theo hồ sơ, dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn tọa lạc trên diện tích 4.766,8 mngay phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) thuộc diện "đất sạch" do nhà nước quản lý, nằm ở vị trí khá đắc địa.

Bộ Công an tiếp tục kiểm tra thực địa 2 dự án có dấu hiệu sai phạm ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Trường Mầm non Lê Quý Đôn (ảnh: Báo TN)

Các bộ phận chuyên môn của cơ quan chức năng đã sử dụng các thiết bị để đo đạc tại dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn. Trong khi đó, xe của lực lượng chức năng cũng vào bên trong trường mầm non để thực thi nhiệm vụ và sau đó cổng trường được đóng lại. Công an địa phương cũng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh, trật tự.

Dự án du lịch Xuân Quỳnh nằm tại bãi sau Mũi Né, sở hữu vị trí mặt biển đắc địa Khu du lịch Quốc gia Mũi Né. Dự án có quy mô 24.000 m2, có mặt tiền giáp đường Nguyễn Hữu Thọ - Mũi Né, được UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định chấp thuận đầu tư, điều chỉnh diện tích vào tháng 2-2021.

Bộ Công an tiếp tục kiểm tra thực địa 2 dự án có dấu hiệu sai phạm ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Dự án du lịch Xuân Quỳnh (ảnh: Báo NLĐ)

Cùng với dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, dự án du lịch Xuân Quỳnh cùng một chủ đầu tư là Tập đoàn Rạng Đông – Bình Thuận. Hai dự án này nằm trong số 9 dự án mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý giải quyết nguồn tin tội phạm về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bình Thuận.

Trước đó, vào ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Lương Văn Hải - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án sai phạm trong giao đất tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, cũng là 1 trong 9 dự án được Bộ Công an thụ lý điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước