Bộ Tư pháp sẽ thanh tra toàn bộ hoạt động đấu giá đất liên quan đến Đường ‘Nhuệ’

Anh Tuấn (VTV Digital)-Thứ sáu, ngày 19/06/2020 12:26 GMT+7

Sau những lần trúng đấu giá cặp vợ chồng Đường, Dương liền "khoe" ảnh với những xấp giấy tờ thủ tục chứng nhận trúng đấu giá...

VTV.vn - Bộ Tư pháp đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra toàn bộ các vụ tổ chức đấu giá có sự tham gia của vợ chồng Đường "Nhuệ".

Liên quan đến việc thao túng hoạt động đấu giá đất của băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ" trên địa bàn tỉnh Thái Bình mà Chuyển động 24h đã từng có phóng sự phản ánh, sáng 19/6, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp, bà Đặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết, sắp tới đơn vị này sẽ thanh tra toàn bộ hoạt động đấu giá đất tại tỉnh Thái Bình có liên quan đến băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ".

Theo đó, cuộc thanh tra này được đặt ra sau khi Bộ Tư pháp nhận được phản ánh về việc có dấu hiệu thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá sử dụng đất của băng nhóm Đường "Nhuệ". Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình kiểm tra, rà soát, báo cáo Bộ Tư pháp các vụ việc đấu giá tài sản có sự tham gia của Đường "Nhuệ", xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm.

Bộ Tư pháp sẽ thanh tra toàn bộ hoạt động đấu giá đất liên quan đến Đường ‘Nhuệ’ - Ảnh 1.

Công ty bất động sản Đường Dương do bà Nguyễn Thị Dương, vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) làm giám đốc công ty, có trụ sở tại 366 Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, Bộ Tư pháp đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra toàn bộ các vụ tổ chức đấu giá có sự tham gia của vợ chồng Đường "Nhuệ". Trong một diễn biến khác, để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu qua, Bộ Tư pháp đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tăng cường biện pháp quản lý đấu giá tài sản trong thời gian tới.

Trước đó, liên quan đến tiêu cực trong hoạt động đấu giá đất tại tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người gồm Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), Vũ Gia Thành (43 tuổi) lần lượt là Giám đốc và đấu giá viên của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. Hai người còn lại là Trịnh Minh Thúy, Hà Văn Dũng lần lượt là Trưởng phòng và nhân viên của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình.

Theo tài liệu điều tra, những người này đã tiếp tay để giúp ổ nhóm Đường "Nhuệ" trúng đấu giá trong một số dự án trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc sử dụng đàn em xăm trổ bặm trợn để đe dọa người tham gia đấu giá, ép giá rẻ, Đường "Nhuệ" cũng không ngại bắt tay móc nối với cán bộ thuộc các cơ quan liên quan để moi thông tin, dìm giá đấu… nhằm thâu tóm các lô đất đẹp, lô đất vàng với giá rẻ, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Các tài liệu thu thập được của phóng viên còn cho thấy, các cuộc đấu giá khi có sự tham gia của doanh nghiệp Đường Dương thì kết quả đấu giá cũng đều thấp bất thường. Chẳng hạn như khu đất gồm 68 lô tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, qua đấu giá, mỗi m2 đất chỉ tăng thêm 18.000 đồng. Hay khu đất tại thôn Nam, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, qua đấu giá, 20 lô đất mà bà Dương đã trúng mỗi m2 chỉ gia tăng thêm được 2.300 đồng so với giá khởi điểm ban đầu.

Hoạt động thao túng đấu giá đất của băng nhóm Đường "Nhuệ" không chỉ làm thiệt hại tài sản cho Nhà nước mà còn lấy đi quyền lợi của rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh. Bởi lẽ, rất nhiều người dân có nhu cầu thực tế, cần đất để xây nhà ở nhưng không thể tiếp cận được hồ sơ và tham gia phiên đấu giá vì đã có "bàn tay ma" của băng nhóm Đường "Nhuệ".

Góc khuất đằng sau vụ án Đường 'Nhuệ' và các đồng phạm liên quan Góc khuất đằng sau vụ án Đường "Nhuệ" và các đồng phạm liên quan

VTV.vn - Những ngày qua, vụ án triệt phá băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở tỉnh Thái Bình do Đường "Nhuệ" cầm đầu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước