Buôn bán 24 tấn thực phẩm, doanh nghiệp bị phạt 240 triệu đồng

Đ.H-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 16:38 GMT+7

VTV.vn - 24 tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc bị buộc tiêu hủy, doanh nghiệp bị xử phạt 240 triệu đồng.

Chiều ngày 3/2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa đã tiến hành tiêu huỷ gần 24 tấn thịt heo, bò, gà và các loại nội tạng động vật đã được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ trước đó.

Buôn bán 24 tấn thực phẩm, doanh nghiệp bị phạt 240 triệu đồng - Ảnh 1.

Thịt không rõ nguồn gốc, bốc mùi được phạt hiện trong 2 kho lạnh của Cty TNHH Thực phẩm Long Phát (Đồng Nai). Ảnh: TTXVN

Số thực phẩm này trước đó bị Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP Biên Hòa phối hợp với với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vào ngày16/12/2022 tại 2 kho đông lạnh của Công ty TNHH Thực phẩm Long Phát (Biên Hòa). Tại đây, nhiều thực phẩm có dấu hiệu bốc mùi hôi thối và đang ở giai đoạn phân hủy. Qua kiểm tra 2 kho đông lạnh này, lực lượng chức năng xác định, toàn bộ số thực phẩm trên không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủ cơ sở cũng không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số thực phẩm nói trên được mua thông qua mạng xã hội và các mối từ các tỉnh phía Bắc, sau đó về bán lại cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. 

Với các hành vi sai phạm trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Thực phẩm Long Phát tổng số tiền 240 triệu đồng, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành tịch thu, đưa đi tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm nói trên theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước