Buôn lậu và tội phạm ma túy chuyển dịch mạnh vào khu vực phía Nam

Kate Trần-Thứ bảy, ngày 19/10/2024 09:49 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực Nam Bộ diễn biến phức tạp, đặc biệt là trêm không gian mạng.

Bắt giữ và xử lý hơn 39.000 vụ vi phạm

Tại Hội nghị giao ban cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam diễn ra ngày 18/10, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) đánh giá, trong 9 tháng năm 2024, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên không gian mạng.

Số liệu của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho thấy, trong 9 tháng năm 2024, các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý 39.017 vụ vi phạm, giảm 32,7 % so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu là 6.118 vụ, giảm 18,3%; gian lận thương mại, gian lận thuế là 31.473 vụ, giảm 21,7%; hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là 1.426 vụ, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại thị trường nội địa, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, các địa phương đã thực hiện khởi tố hình sự 810 vụ, với số đối tượng bị khởi tố 1.132 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2023 số vụ tăng 9%, số đối tượng tăng 14,3%); thu nộp ngân sách nhà nước trên 2.854 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thời gian gần đây nổi lên tình trạng lợi dụng hình thức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendo và các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, Youtube...để thực hiện các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Buôn lậu và tội phạm ma túy chuyển dịch mạnh vào khu vực phía Nam - Ảnh 2.

Hội nghị giao ban cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Bên cạnh đó, trên tuyến biên giới đất liền (giáp ranh với Campuchia) thuộc địa phận các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, thẩm lậu các mặt hàng như: pháo nổ, thuốc lá điếu, đường cát, hàng dân dụng, điện tử, điện lạnh thuốc tân dược, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng...

Còn tuyến cảng biển tập trung ở các các cảng có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn như: Cái Mép (Bà Rịa- Vũng Tàu); Cát Lái (TPHCM) hàng hóa vi phạm với số lượng lớn đa dạng về mặt hàng cũng như loại hình vi phạm, quá cảnh, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, nhập kinh doanh.

Ngoài ra, tuyến cảng hàng không tập trung vào các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất (TPHCM) mặt hàng vi phạm gọn nhẹ dễ vận chuyển, có giá trị cao như tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử, điện lạnh và hàng tiêu dùng khác.

Tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng và chuyển dịch mạnh về các tỉnh, thành phía Nam

Buôn lậu và tội phạm ma túy chuyển dịch mạnh vào khu vực phía Nam - Ảnh 3.

Chặn đứng nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ các quốc gia châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Úc vào Việt Nam.

Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình tội phạm ma túy đang có xu hướng gia tăng và chuyển dịch mạnh về các tỉnh, thành phía Nam. Nhất là các tuyến đường bộ, đường thủy và đường biển đã trở thành con đường vận chuyển ma túy từ Lào, Campuchia vào Việt Nam và trung chuyển đi các nước khác.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên VTV Times, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho hay, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi và lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách hải quan, xuất nhập cảnh cũng như kẽ hở trong thực hiện quy trình thủ tục để phạm tội. Từ đầu năm đến nay, tại một số sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh... lực lượng chức năng đã chặn đứng nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ các quốc gia châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Úc vào Việt Nam.

Trong 9 tháng qua, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng hải quan phối hợp cùng với các lực lượng khám phá và bắt giữ 3 chuyên án lớn và 33 vụ với 28 đối tượng; tang vật thu giữ: 189,33 kg cần sa; 245 kg cỏ Mỹ; 97 kg MDMA, 36,30 kg heroin; 32,80 kg ketamine cùng nhiều tang vật và tài liệu khác có liên quan; bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mới đây nhất, cuối tháng 9, dưới sự chủ trì của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các lực lượng phối hợp đã phát hiện thu giữ 11,576 kg Heroin, ngụy trang trong 32 túi giấy, tại kho hàng xuất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước