Cận cảnh tiêu hủy hơn 10 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, khí cười

Anh Tuấn, Lê Phức-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 20:11 GMT+7

VTV.vn - Gần 10 tấn hàng đang được tiêu hủy trong sáng 20/5 đều là hàng vi phạm, không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường, bị thu giữ từ đầu năm 2022 đến nay.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn hàng vi phạm. Đây mới chỉ là đợt tiêu hủy hàng vi phạm đầu tiên trong năm nay nhưng đã cho thấy tình hình buôn bán hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được ngăn chặn và kiểm soát.

Cận cảnh tiêu hủy hơn 10 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, khí cười - Ảnh 1.

Việc tiêu hủy này là cần thiết và bắt buộc nhằm hạn chế các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu hay là hàng cấm lưu hành, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Trong số đó, nhóm hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm kém chất lượng chiếm số lượng nhiều hơn cả, ước tính hơn 2,5 tấn.

Cận cảnh tiêu hủy hơn 10 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, khí cười - Ảnh 2.
Cận cảnh tiêu hủy hơn 10 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, khí cười - Ảnh 3.

Những viên nang thực phẩm chức năng vốn được quảng cáo có tác dụng như thuốc điều trị bệnh, thậm chí công dụng còn được thổi phồng như thần dược mà lại là thứ phải bỏ đi, bị nghiền nát vì không đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm cho người. Vậy mà theo hồ sơ, mức giá chủ hàng bán không hề rẻ, dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng cho 1 lọ sản phẩm.

Ngoài nhóm thực phẩm, mỹ phẩm còn có vô số nhóm hàng vi phạm khác bị tiêu hủy như thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu. Số lượng tiêu hủy ước tính gần 40kg.

Cận cảnh tiêu hủy hơn 10 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, khí cười - Ảnh 4.

Còn bình khí N20 hay khí cười có trọng lượng lên đến gần 4 tấn, tương đương 248 bình. Nếu tiêu thụ ra thị trường, ngần ấy bình khí độc khó ai lường trước được hậu quả khi đây được coi là một trong những chất nguy hiểm, có thể gây ngộ độc hoặc gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, thậm chí tử vong nếu sử dụng thường xuyên trong một thời gian ngắn.

Mỗi năm, Cục QLTT Hà Nội thường sẽ tổ chức 2 đợt tiêu hủy. Tuy số lượng tiêu hủy đợt này so với cùng kỳ năm 2021 ít hơn nhưng trị giá hàng hóa lại lớn hơn, ước tính khoảng hơn 3 tỷ đồng. Để hủy triệt để, hàng hóa sẽ bị nghiền hoặc đưa vào lò đốt.

Mỗi đợt tiêu hủy hàng vi phạm không chỉ để cảnh báo người tiêu dùng cần cảnh giác khi mua bất cứ sản phẩm nào trên thị trường mà còn là dịp để răn đe các gian thương, vì ngoài bị tịch thu toàn bộ hàng hóa, chủ hàng còn bị phạt hành chính số tiền tương đương giá trị lô hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước