Cảnh sát 141 mặc thường phục, bắt giữ 82 quái xế trong một đêm

Minh Đức-Thứ năm, ngày 10/03/2022 14:50 GMT+7

VTV.vn - Từ 21h ngày 9/3, 15 tổ lực lượng Cảnh sát 141 (Công an TP. Hà Nội) áp dụng hình thức hóa trang, sử dụng xe máy để tuần tra, trấn áp tội phạm.

Từ 21h ngày 9/3, 15 tổ Cảnh sát 141 (Công an TP. Hà Nội) áp dụng hình thức hóa trang để trấn áp tội phạm. Thay vì lập chốt tại một điểm, các tổ công tác liên ngành gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động hóa trang, sử dụng phương tiện xe máy để tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố.

Tại phố Tràng Tiền (phường Tràng Tiền), nhóm 5 thanh niên điều khiển 4 xe máy, tháo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách. Khi được Cảnh sát 141 bàn giao về Công an phường Tràng Tiền, nhóm thanh niên khai nhận đã điều khiển xe máy từ Bắc Ninh sang hồ Hoàn Kiếm để thăm bạn. Mặc dù mới 17 tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn được bố mẹ giao xe cho đi chơi.

Chỉ trong đêm 9/3 đến rạng sáng ngày 10/3, trên địa bàn 3 quận gồm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa, các tổ công tác liên ngành 141 đã phát hiện, bắt giữ 44 phương tiện và 82 đối tượng thanh niên ngổ ngáo, vi phạm luật giao thông.

Cảnh sát 141 mặc thường phục, bắt giữ 82 quái xế trong một đêm - Ảnh 1.
Cảnh sát 141 mặc thường phục, bắt giữ 82 quái xế trong một đêm - Ảnh 2.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an Hà Nội), lực lượng hoá trang sẽ tập trung xử lý vào các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện ban đầu là không chấp hành luật lệ giao thông như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách đánh võng, bốc đầu…

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết, đây là kế hoạch tuần tra mới, nhằm vào các tuyến đường, phố thường xuyên diễn ra tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Các tổ công tác có nhiệm vụ phát hiện, lập biên bản các trường hợp vi phạm, bàn giao công an các phường phân loại, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các tổ công tác ghi hình người điều khiển phương tiện vi phạm, lập hồ sơ xử lý.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị ghi hình và lập biên bản, chuyển công an sở tại xử lý nghiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước