Chợ Bình Điền yên bình sau khi nhóm bảo kê "họ hàng với Châu Phát Lai Em" bị bắt

Quang Tuấn - Ngọc Tiên-Thứ sáu, ngày 08/09/2023 15:34 GMT+7

Thương là đàn em thân tín của Tuấn trong việc cưỡng đoạt tài sản các tiểu thương khu vực Chợ Bình Điền

VTV.vn - Chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TP Hồ Chí Minh) đã bình yên, buôn bán thuận lợi hơn sau khi lực lượng chức năng triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương.

Liên quan đến việc triệt phá, bắt giữ hai băng nhóm giang hồ cộm cán chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ đầu mối Bình Điền, hầu hết các nạn nhân đều không dám phản ứng hoặc phản ứng yếu ớt do biết được lai lịch nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản có họ hàng gần với Châu Phát Lai Em - một đối tượng "cộm cán" trong băng nhóm tội phạm Năm Cam trước đây.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 17/4/2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các Phòng nghiệp vụ và Công an Quận 8 bắt quả tang các đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Châu Phát Ti cầm đầu, khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng) của một số tiểu thương tại chợ Bình Điền.

Quá trình truy xét, mở rộng vụ án Công an thành phố đã bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu và toàn bộ băng nhóm tội phạm này với số tiền các đối tượng cưỡng đoạt của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá trong chợ Bình Điền hơn 2,8 tỷ đồng.

Chợ Bình Điền yên bình sau khi nhóm bảo kê họ hàng với Châu Phát Lai Em bị bắt - Ảnh 1.

Con trai của Tuấn là Hạo Nam bị bắt giữ tại công an

Ngày 1/9, Công an bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Tuấn (đàn em của Châu Phát Lai Em) để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, “Gây rối trật tự công cộng” và “cưỡng đoạt tài sản”. Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi), Nguyễn Văn Thương (28 tuổi), Nguyễn Trần Hạo Nam (19 tuổi, con ruột của Tuấn), Nguyễn Hoàng Đạt (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Phúc (20 tuổi), Lê Minh Đô (20 tuổi, cùng ngụ phường 7, Quận 8),

Chợ Bình Điền yên bình sau khi nhóm bảo kê họ hàng với Châu Phát Lai Em bị bắt - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 5 vụ án/14 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, vị trí của các đối tượng, xử lý nghiêm, triệt để và đúng bản chất hoạt động phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" của 2 băng nhóm tội phạm này.

Chợ Bình Điền yên bình sau khi nhóm bảo kê họ hàng với Châu Phát Lai Em bị bắt - Ảnh 3.

Kiểm tra quán cà phê của Tuấn, Công an phát hiện thêm bảy loài động vật hoang dã, quý hiếm

"Tôi và tiểu thương khác cũng cám ơn cơ quan chức năng đã vào cuộc, cảm ơn công an, ban quản lý chợ Bình Điền, trật tự. Tôi cũng mong là Bình Điền duy trì như thế này, không còn trăn trở lo sợ sệt này kia." - Một tiểu thương phấn khởi chia sẻ.

Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Công an Quận 8 phối hợp Công an huyện Bình Chánh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán trái phép phía ngoài khu vực chợ. Sẽ không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động bảo kê, từng bước đưa hoạt động kinh doanh của tiểu thương đi vào nề nếp, hỗ trợ các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền phát triển theo hướng văn minh – hiện đại. Từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước