Chuyên án bí số 516E triệt phá đường dây sản xuất khổng lồ của "đế chế" ma túy Văn Kính Dương

Quốc Thái - Hải Minh-Thứ hai, ngày 27/07/2020 14:00 GMT+7

VTV.vn - Văn Kính Dương - kẻ cầm đầu đường dây sản xuất ma túy tổng hợp, vừa bị tuyên án tử hình sáng 27/7. Từ đâu một kẻ vào tù ra tội lại trở thành ông trùm nhiều người ghê sợ?

Liên quan đến đường dây sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay do Văn Kính Dương (tức Trần Ngọc Hiếu, 36 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu với 13 xưởng sản xuất, tải dài ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong phiên tòa sáng 27/7, HĐXX tuyên phạt Văn Kính Dương mức án tử hình về tội Sản xuất trái phép ma túy; tù chung thân về tội Mua bán trái phép ma túy; 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ; 1 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt Tử hình, phạt bổ sung 1 phần tài sản của bị cáo Dương.

Chuyên án bí số 516E triệt phá đường dây sản xuất khổng lồ của đế chế ma túy Văn Kính Dương - Ảnh 1.

Văn Kính Dương (ảnh) và 3 đồng phạm khác gồm Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang bị tuyên phạt mức án tử hình trong phiên tòa sáng 27/7.

Theo đại diện ban chuyên án, dấu vết về đường dây ma túy bắt đầu hé lộ khi công an quận Bình Thạnh truy quét tội phạm và phát hiện nhiều viên ma túy tổng hợp lạ và mới xuất hiện... số thuốc lắc này do Nguyễn Văn Sơn 34 tuổi, ngụ Q.10 bán ra. Từ những tài liệu thu thập được, danh sách các đối tượng trong đường dây cũng được lên danh sách, lập hồ sơ và tiến hành giám sát mọi di biến động của chúng.

Từ nơi ở cho tới quán ăn, quán cafe nơi các đối tượng lui tới đều được trinh sát giám sát 24/24h.

Chuyên án mang bí số 516E được Công an TPHCM đã được thành lập nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2016, trong một lần đến vũ trường, Dương quen một đối tượng tên "Tom" (không rõ lai lịch). Quá trình qua lại giữa Tom và Dương đã dần đi đến một kế hoạch sản xuất ma túy đá để bán buôn chứ không chỉ là bán lẻ. Theo đó, Tom sẽ phụ trách nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất hàng cấm.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất và tiêu thụ ma túy của Văn Kính Dương

Sau khi thống nhất kế hoạch, Dương chiêu mộ đàn em và phân công cụ thể mỗi người một công đoạn và mở xưởng sản xuất. Cụ thể Dương thuê biệt thự, mua hóa chất, pha trộn các hợp chất hóa học sản xuất ma túy đá. Đồng thời phân công Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, quê Hà Nội, ngụ Q.Phú Nhuận) là anh họ của Dương trực tiếp sản xuất ma túy. Nam được xem là "phù thủy" trong đường dây sản xuất ma túy này bởi y là người tạo ra công thức sản xuất thuốc lắc.

Sau khi ra thành phẩm, Nam giao lại cho Lê Văn Mang (SN 1987, quê Cà Mau) vận chuyển về biệt thự 122 khu Trung Sơn (Q.7) để tẩy sạch, sấy khô. Tại đây, thuốc lắc sẽ được ngụy trang dưới dạng những gói cà phê có trọng lượng 1kg. Các công đoạn trên hoàn tất, thuốc lắc thành phẩm sẽ được chuyển về biệt thự của Dương trên đường Nguyễn Du để cất giữ.

Để tránh bị phát hiện, nhóm Dương liên tục thay đổi "sào huyệt". Mỗi lần di chuyển nơi sản xuất, Dương đều xóa dấu vết. Các chai lọ đựng hóa chất dùng để sản xuất, sau khi sử dụng Dương lệnh cho đàn em chở xuống Đồng Tháp phi tang.

Ngoài cánh tay đắc lực là anh họ, Dương còn sử dụng Vũ Hoàng Anh Ngọc (26 tuổi, Ngọc "Miu", người tình của Dương) làm trợ thủ để giúp Dương điều hành đường dây ma túy. Để tiện cho việc bán sỉ, lẻ cho "khách hàng", Dương thường xuyên để 10.000 - 15.000 viên thuốc lắc tại nhà Anh Ngọc.

Do lượng ma túy được sản xuất ra nhiều nên việc giao dịch tại TP.HCM Dương giao cho Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, ngụ Q.10) đảm nhận; còn tại Hà Nội sẽ do Lê Hương Giang (SN 1988, ngụ Q.5) phụ trách.

Cụ thể, khi có khách đặt mua hàng, Huyền sẽ báo lại cho Dương để xuất hàng. Số hàng này sẽ giao lại cho Nguyễn Đắc Huy (còn gọi là Tin, SN 1988, ngụ Q.10) trực tiếp đi giao cho khách, còn tiền sẽ được chuyển khoản hoặc giao lại trực tiếp cho Huyền, Giang rồi giao về cho Dương.

Thuốc lắc thường được vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội trong các vali. Mỗi vali chứa khoảng hơn 50kg ma túy (1kg khoảng 5.000 viên). Giá bán dao động từ 180.000 - 200.000/viên tùy số lượng mua ít hay nhiều.

Tính đến ngày chuyên án được triệt phá, các đối tượng đã cho "ra lò" hàng trăm nghìn viên thuốc lắc và cung cấp ra thị trường.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất ma túy của Văn Kính Dương, phát hiện thu giữ tang vật gồm nhiều kg ma túy và các dụng cụ để bào chế hàng cấm.

Khi khám xét và bắt giữ đối tượng, ban chuyên án thu hàng trăm kg ma túy sơ chế, hơn 520.000 viên thuốc lắc, cùng 120 kg bột thuốc lắc và ma túy "đá" chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỉ đồng). Ngoài ra, thu giữ hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, 7 ô tô cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng sản xuất thuốc lắc chất đầy trên 7 chiếc xe tải. Nhiều bất động sản ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội... cũng bị niêm phong.

Theo lãnh đạo ban chuyên án, ngoài việc cung cấp hàng cho các tỉnh thành, không loại trừ khả năng chúng bán ma túy ra cả nước ngoài...

Bản án dành cho Văn Kính Dương và đồng bọn:

1. Văn Kính Dương mức án tử hình về tội Sản xuất trái phép ma túy; tù chung thân về tội Mua bán trái phép ma túy; 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ; 1 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt Tử hình, phạt bổ sung 1 phần tài sản của bị cáo Dương.

2. Nguyễn Đức Kỳ Nam là người giữ vai trò chủ mưu trong việc sản xuất ma túy, mức án dành cho bị cáo Nam là Tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 400 triệu đồng.

3. Phạm Bảo Quân mức án Tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

4. Lê Văn Mang mức án Tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

5. Nguyễn Bá Thành mức án tù Chung thân về tội Sản xuất trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

6. Lê Hương Giang mức án Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

7. Nguyễn Đắc Huy mức án tù Chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

8. Nguyễn Thu Huyền mức án tù Chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

9. Phạm Thị Thu Huyền mức án tù Chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

10. Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) mức án 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, hình phạt bổ sung là 50 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước