Công an Hà Nội triệt phá 5 vụ cướp tài sản dịp cuối năm

Anh Tuấn, Dương Dũng-Thứ ba, ngày 18/01/2022 16:12 GMT+7

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

VTV.vn - Chỉ trong thời gian hơn 1 tuần, từ ngày 8/1 đến ngày 16/1, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xảy ra 5 vụ cướp tài sản.

Sau nhiều ngày theo dõi, rạng sáng ngày 16/1 vừa qua, 2 tên cướp đã đột nhập vào công ty, xông vào phòng ngủ dung súng và dao khống chế vợ chồng nạn nhân. Sau khi lấy đi hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 2 tên cướp còn yêu cầu phải chuyển 5 tỷ đồng trước 12 giờ trưa, nếu không sẽ dọa "giết cả nhà". Đến chiều cùng ngày, khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai thì 2 tên cướp bị bắt giữ. Công an thu giữ toàn bộ các tang vật liên quan.

Theo Trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội: "Người dân phải chủ động phải tự bảo vệ bản thân. Không lan truyền chia sẻ các hình ảnh cá nhân của gia đình con cái hoặc các thông tin cá nhân trên trang mạng xã hội. Không chia sẻ thể hiện sự giàu có của mình trên mạng xã hội. Đấy là nguyên nhân thúc đẩy hành vi phạm tội".

Chỉ trong thời gian hơn 1 tuần, từ ngày 8/1 đến ngày 16/1, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xảy ra 5 vụ cướp tài sản. Trong đó có 3 vụ đối tượng đột nhập vào nhà nạn nhân còn 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Sau khi gây án, chỉ trong khoảng 24 giờ, các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng trong tất cả những vụ cướp trên.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội: "Xuất phát từ yếu tố không có công ăn việc làm, gần Tết không có tiền tiêu xài nên các đối tượng chủ quan là gây ra các vụ cướp thì có thể tẩu thoát được. Nhưng chúng tôi có một hệ thống liên lạc với Bộ Công an nên sẽ phá tất cả các vụ trọng án".

Cũng theo nhận định của lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, thời gian tới, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây khó khăn về kinh tế, việc làm nên nguy cơ gia tăng tội phạm là hiện hữu, nhất là nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sở hữu. Công an Thành phố đã lên kế hoạch để ngăn chặn. Tuy nhiên, người dân và các đơn vị, doanh nghiệp - cần chủ động cảnh giác, trang bị kiến thức cần thiết - để hạn chế thấp nhất việc tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết

VTV.vn - UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo, vũ khí, vật liệu nổ... trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước