Công an TP Hà Nội trao trả 12 xe máy cho người bị hại

Khuất Minh, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 19:51 GMT+7

Các đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt giữ.

VTV.vn - Trong chiều ngày 5/11, Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội đã trao trả 12 xe máy cho người bị hại.

Đây là kết quả của quá trình điều tra làm rõ và triệt phá ổ nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Từ tháng 3 - 7/2015, tại nhiều địa bàn của Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp khoảng 60 xe máy. Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã điều tra và bắt 2 đối tượng là Nguyễn Đức Thọ có hộ khẩu Vĩnh Phúc và Hà Văn Phúc hộ khẩu tại Thanh Hoá.

Các đối tượng này thường chọn địa điểm là các cơ quan, trường học bảo vệ lỏng lẻo để trộm xe máy. Hai tên này thường đưa xe về Bắc Giang phá dỡ lấy phụ tùng, máy xe để bán sau khi tẩy xóa số khung, số máy; một số khung xe bị cắt và bán sắt vụn. Hai đối tượng Thọ và Phúc khai nhận đã gây ra 8 vụ trộm 37 xe máy.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác định được 1 ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy khác và bắt giữ 13 đối tượng của đường dây này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước