Công an TP Thủ Đức bắt nhanh hai nhóm trộm cắp tài sản

T.S-Thứ sáu, ngày 02/09/2022 16:41 GMT+7

VTV.vn - Trong 3 ngày, công an TP Thủ Đức bắt nhanh hai nhóm trộm cắp tài sản. Đây là những đối tượng từng có tiền án tiền sự và thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm trước đó.

Ngày 2/9, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra mở rộng vụ việc trộm đột nhập nhà dân và trộm xe máy trên địa bàn mà công an các phường đã bắt giữ qua công tác tuần tra, nắm địa bàn.

Vừa ra tù đã đi trộm

Nhận được tin báo của người về việc có trộm đột nhập vào nhà lấy 3 điện thoại di động, 2 laptop trị giá hơn 40 triệu đồng. Đồng thời laptop có định vị được vị trí, công an phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) đã đi đến TP Dĩ An (Bình Dương) bắt được kẻ trộm.

Qua đó, công an đã triệu tập Nguyễn Trọng Toàn (33 tuổi), Dương Quốc Vàng (27 tuổi) Lê Trung Trực (31 tuổi), Nguyễn Văn P, Nguyễn Vũ L để điều tra về hành vị trộm tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba đối tượng Dương Quốc Vàng, Nguyễn Trọng Toàn, Lê Trung Trực.

Làm việc với công an, Vàng khai nhận vào khoảng 5 giờ ngày 29-8 đã đi bộ đến nhà anh L (phường Hiệp Bình Phước). Sau khi quan sát xung quanh không có người, Vàng đã trèo tường rào và đột nhập vào nhà anh L.

Sau đó, Vàng đi đến bàn làm việc của anh L lấy 2 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay. Liều lĩnh hơn, Vàng còn đi đến đầu giường anh L lấy tiếp 1 điện thoại khác.

Lấy được tài sản, Vàng đã đi ra ngoài ban công và trèo tường đi xuống và về bãi đất trống ở gần nhà, gọi điện thoại cho Trực nhờ bán tài sản.

Trực đồng ý và cả hai đem tài sản đi đến đường K, phường Dĩ An, (TP Dĩ An, Bình Dương) để bán cho Toàn với giá gần 11 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Trực và Toàn khai nhận biết tài sản trên là Vàng trộm cắp nhưng vẫn đồng ý mua bán. Riêng P và L chỉ là người Toàn mượn tiền và nhờ kiểm tra máy.

Qua xác minh của công an, Vàng đã có ba tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hai tiền án về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và vừa mới mãn hạn tù được ít năm.

Vừa trộm đã bị bắt

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 31-8, anh Bùi Võ Thanh P điều khiển xe máy hiệu Honda SH Mode đến một cửa hàng tiện lợi trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức).

Công an TP Thủ Đức bắt nhanh hai nhóm trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

Lê Xuân Hải và đồng bọn từng thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy trước khi bị bắt.

Khi đến nơi, anh P dựng xe trước cửa rồi đi vào trong mua đồ. Lúc này, Tuấn (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy chở theo Lê Xuân Hải (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến cửa hàng tiện lợi, cả hai phát hiện xe anh P để chỗ khuất tầm nhìn lại chỉ có một bảo vệ ngồi trông xe. Lập tức, Tuấn dừng xe lại và ngồi trên xe cảnh giới, riêng Hải đi bộ đến và dùng cục nam châm mở khóa, dùng đoản bẻ khóa xe anh P.

Đúng lúc này, lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú A đi tuần tra và phát hiện vụ việc nên tiến hành vây bắt cả hai. Tuy nhiên, Tuấn đã tăng ga xe tẩu thoát, Hải bị khống chế, bắt quả tang cùng tang vật.

Làm việc với công an, Hải còn khai nhận thêm vào ngày 28-8 đã cùng Tuấn lấy trộm một xe máy tại đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú A). Sau khi lấy trộm, cả hai đã đem bán với giá 9 triệu đồng.

Công an còn xác định Tuấn và Hải đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm khác trên địa bàn. Công an TP Thủ Đức đang điều tra mở rộng.

Công an khuyến cáo dịp nghỉ lễ

Công an TP Thủ Đức khuyến cáo người dân khi cả nhà đi du lịch dài ngày, cần nhờ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm thân thiết trông hộ nhà hoặc quan sát, kiểm tra và thông báo khi có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra.

Người dân cũng cần trang bị camera, thiết bị chống trộm có thể theo dõi từ xa bằng điện thoại thông minh. Từ đó có thể kiểm tra tình hình ở nhà suốt hành trình du lịch. Ngoài ra, người dân cũng có thể thông báo cho cảnh sát khu vực biết để cảnh sát khu vực hoặc công an phường tuần tra đảm bảo an toàn khu vực nhà của mình.

Công an TP Thủ Đức cũng khuyến cáo, khi người dân dừng, đỗ xe ngoài đường phải khóa xe cẩn thận, lắp đặt khóa báo chống trộm, thiết bị định vị và quan trọng là phải có người trông giữ xe. Người dân cần chú ý đề phòng khi đi một mình qua các đoạn đường vắng, tối để đề phòng cướp. Khi đến những nơi đông người (chợ, siêu thị, khu vui chơi lễ hội,…) cần chú ý bảo quản tài sản như: túi xách, tiền, vàng, nữ trang, điện thoại di động,.. đề phòng trộm cắp, cướp giật tài sản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước