Đà Nẵng sẽ xử lý hình sự nếu đăng tin sai lệch trên mạng xã hội

Trần Hướng-Thứ năm, ngày 06/05/2021 12:59 GMT+7

Bản kết quả xét nghiệm COVID-19 giả mạo.

VTV.vn - Theo Sở TT-TT Đà Nẵng, các đối tượng vi phạm quy định tùy theo tính chất, mức độ có thể sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt tối đa 30 triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự.

Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã chia sẻ, truyền đưa, phát tán các thông tin vi phạm các quy định của pháp luật về tình hình dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng trên mạng xã hội.

Trước tình hình đó, ngày 5/5, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn về việc sử dụng mạng xã hội đảm bảo quy định pháp luật.

Ảnh một bản xét nghiệm COVID-19 giả được một đối tượng ở Đà Nẵng lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Cũng trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã chia sẻ, truyền đưa, phát tán các thông tin vi phạm các quy định của pháp luật về tình hình dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng trên mạng xã hội, nổi bật nhất là các vi phạm đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin về người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước