Đà Nẵng: Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi khủng "núp bóng" xe ôm công nghệ

Thanh Phong-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 14:12 GMT+7

VTV.vn - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi "núp bóng" xe ôm công nghệ.

Đầu năm 2022, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhiều đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn thành lập đồng thời 2 chuyên án tiếp tục theo dõi.

Vào lúc 10h ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn triệt phá cùng lúc 2 chuyên án trên, triệu tập và tạm giữ 9 đối tượng. Trong đó, 7 đối tượng thuộc 3 nhóm và 2 đối tượng hoạt động riêng lẻ.

Các đối tượng gồm: Vũ Đình Nghĩa (sinh năm:1998), HKTT tại Vị Thủy, Sơn Mỹ, Sơn Tây (TP Hà Nội), được xác định là đối tượng cầm đầu; Ngô Văn Nhân (sinh năm:1996), Vũ Đình Nghĩa, cùng trú tại Chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; Phùng Trung Lâm (sinh năm: 1998), HKTT tại Thanh Mỹ, Sơn Tây (TP Hà Nội), trú tại căn hộ trên địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng  là 2 đối tượng thu tiền người vay cho Vũ Đình Nghĩa.

Nhóm thứ 2 gồm: Lương Thái Huấn (sinh năm: 1991), HKTT tại Thanh Mỹ, Sơn Tây (TP Hà Nội), trú tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, được xác định là đối tượng cầm đầu và Phùng Quang Linh (sinh năm: 1999), quê quán tại Trung Hưng, Sơn Tây (TP Hà Nội), trú tại căn hộ trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là đối tượng thu tiền người vay cho Lương Thái Huấn. 

Nhóm thứ 3 gồm: Hà Tuấn Dương (sinh năm: 1998), HKTT tại Vị Thủy, Sơn Mỹ, Sơn Tây (TP Hà Nội), trú tại Chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn và Huỳnh Quốc Cường (sinh năm: 1997) cùng trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Cùng lúc ban chuyên án triệu tập 2 cá nhân gồm: Cao Viết Lãn (sinh năm: 1992; tạm trú tại căn hộ trên đường Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Phùng Đức Nhuận (sinh năm: 1994; tạm trú tại Chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Công an xác định từ đầu năm 2022 đến nay các đối tượng này đã cho vay khoảng 3,7 tỉ đồng, thu lợi bất chính 720 triệu đồng. Tang vật thu giữ trong các chuyên án gồm 2 ôtô, 7 xe máy các loại và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Nhằm qua mắt công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở. Thậm chí, các nhóm còn đăng ký hành nghề xe ôm công nghệ để dễ dàng đi thu tiền của người vay. Mỗi gói cho vay từ 10 - 150 triệu đồng, với mức lãi suất vay cao gấp nhiều lần quy định pháp luật. Người vay phải trả góp hàng ngày cả gốc và lãi trong thời hạn 30 - 40 ngày.

Hiện tại, các đối tượng đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vay nặng lãi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước