Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lô đề giao dịch hàng chục tỉ đồng

Thanh Phong - Lê Tâm-Thứ sáu, ngày 15/04/2022 15:30 GMT+7

VTV.vn -Một đường dây đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, vừa bị Công an TP. Đà Nẵng phát ghiện bắt giữ. Nhiều đối tượng cùng tang vật hàng trăm triệu đồng bị bắt giữ.

Qua theo dõi địa bàn các trinh sát của đội hình sự công an quận Thanh Khê xác định Võ Văn Toàn (sinh năm: 1982, trú phường Chính Gián, Thanh Khê) cùng Nguyễn Ngọc Ánh Hà (sinh năm: 1987, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) cùng đứng ra tổ chức đường dây lô đề tại nhà riêng và cùng chia lợi nhuận.

Tiếp tục theo dõi công an quận Thanh Khê xác định thêm một số đối tượng trú trên địa bàn với vai trò chân rết, thu gom lô đề chuyển tịch đề như: Lê Thị Thanh Hoàng (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Giao Linh (sinh năm 1985) Trần Minh Triều (sinh năm 1974).

Các Đối tượng hoạt động rất tinh vi, trong vòng tròn khép kín chỉ liên hệ cùng nhau và một số người thân tham gia cùng. Đến nay số lượng con bạc tham gia trong đường dây được xác định rất đông từ nhiều địa bàn khác nhau trên thành phố Đà Nẵng.

Chiều 13/4 công an quận Thanh Khê đã tổ chức năm tổ công tác đồng loạt kiểm tra bắt giữ 5 đối tượng trên. Khi các trinh sát tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu Võ Văn Toàn thì đối tượng này đã nhảy lầu hòng tẩu thoát nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của các mũi trinh sát đành cúi đầu tra tay vào còng.

Tiến hành xác minh nhanh các đối tượng khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề từ 9/2021 đến nay với số tiền giao dịch hằng ngày lên đến hàng trăm triệu đồng, ngoài 2 đối tượng cầm đầu là Toàn và Hà, thì 3 đối tượng "chân rết" là trợ thủ đắc lực giúp điều hành các đường dây cấp dưới và tính toán ăn chia. Dưới 3 đối tượng này còn một số người thân tham gia như Nguyễn Văn Pháp (39 tuổi, ngụ K223/H18/136 Trường Chinh), Bùi Thị Thanh Huyền (43 tuổi, ngụ K436/24 Nguyễn Phước Nguyên), Trần Ngọc Điền (41 tuổi, ngụ K340/23 Nguyễn Phước Nguyên), Trần Thị Thanh Nga (57 tuổi, ngụ K130/H11/02 Điện Biên Phủ) và Đoàn Thị Mỹ Tuyết (41 tuổi, ngụ K142/H15/26 Điện Biên Phủ, cùng Q.Thanh Khê).

 Quá trình khám xét công an thu giữ 250 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 01 két sắt cùng các tang vật liên quan. 

Hiện Công an quận Thanh Khê đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước