Đại gia đeo vàng giả Phúc XO lĩnh 12 năm tù

Huyền Trang (t/h)-Thứ tư, ngày 17/06/2020 17:11 GMT+7

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) - Ảnh: TTXVN

VTV.vn - TAND TP.HCM phạt Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, sinh năm 1982) 12 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 17/6, TAND TP.HCM đã đưa ra mức hình phạt đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) và 12 bị cáo trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

7 đồng phạm của Phúc nhận mức án từ thấp nhất là 7 năm tù đến cao nhất là 8 năm tù với cùng tội danh. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tài (em ruột của Phúc) mức án 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 3 bị cáo khác mức án thấp nhất là 9 tháng tù đến cao nhất là 1 năm 6 tháng tù với cùng tội danh. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sang bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo nhiều lần thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng ma túy ngay tại phòng karaoke trong quán Phúc làm chủ. Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo cố tình chứa chấp, phục vụ những người sử dụng ma túy. 

Đại gia đeo vàng giả Phúc XO lĩnh 12 năm tù - Ảnh 1.

Phúc XO thời điểm đeo vàng giả để khoe khoang trên mạng và lúc bị bắt (Ảnh: Dân trí)

Trong vụ án, Phúc giữ vai trò cao nhất khi làm người cầm đầu, chỉ đạo những bị cáo khác cung cấp dụng cụ để khách sử dụng ma túy, thu phí dịch vụ khi khách sử dụng ma túy khi đến quán Karaoke XO Pharaon (quận 12, TP.HCM do Phúc làm chủ). Phúc thu phí dịch vụ, trục lợi 600 triệu đồng. Những bị cáo là nhân viên làm việc tại quán karaoke này biết đó là việc làm phạm pháp nhưng vẫn thực hiện.

Nói lời sau cùng, Phúc trình bày: "Lỗi là do bị cáo. Vì bị cáo mà liên lụy đến nhiều gia đình khác. Khi hai anh em cùng bị bắt, mẹ bị cáo buồn, bệnh liệt giường. Bị cáo xin lỗi cha mẹ, anh em". 

Phúc giải thích lý do bị đánh vỡ 4 đốt sống vì ngăn chặn khách sử dụng ma túy tại quán. Những ngày bị tạm giam ở Chí Hòa, tuy được tạo điều kiện xuống trạm xá chữa trị nhưng do bị gãy cột sống và nẹp inox dẫn đến teo giò không thể đi lại được. "Bị cáo xin HĐXX xem xét cho hưởng mức án nhẹ để sớm về với gia đình nuôi 2 con nhỏ", Phúc nói.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 1h30 ngày 10/4/2019, Cơ quan chức năng kiểm tra quán karaoke XO Pharaon do Phúc làm chủ, phát hiện 5 phòng cho khách và một phòng nhân viên có nhiều người sử dụng ma túy. Bị Công an bắt, Phúc khai nhận quán karaoke XO Pharaon do Phúc làm chủ nhưng nhờ người bạn đứng tên. 

Đầu tháng 11/2018, để lôi kéo khách đến quán nhằm tăng doanh thu, Phúc bắt đầu cho khách sử dụng ma túy tại quán. Trong các cuộc họp với nhân viên, Phúc đều chỉ đạo không được mua bán ma túy, không đi mua ma túy giùm cho khách; nhưng khi khách cần các dụng cụ để sử dụng ma túy phải cung cấp và phải chỉnh tăng âm lượng nhạc trong phòng để phục vụ khách sử dụng ma túy.

Phúc XO bật khóc giữa tòa, kêu oan khi bị đề nghị mức án 10-12 năm tù Phúc XO bật khóc giữa tòa, kêu oan khi bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

VTV.vn - Bị Viện Kiểm sát đề nghị 10 - 12 năm tù, Phúc XO đỏ mặt, rưng nước mắt và mong muốn được giảm án tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước